Trung Quốc: Giáo viên yêu cầu phụ huynh... chấm điểm bài về nhà của con

Minh Hương

(Dân trí) - Cơ quan giáo dục tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã phải cấm giáo viên "yêu cầu phụ huynh chấm điểm bài về nhà của con" sau khi một phụ huynh bày tỏ phẫn nộ, gây bão trên mạng xã hội.

Theo quy định mới của cơ quan giáo dục tỉnh Liêu Ninh, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở không tự chấm bài về nhà của học sinh (mà yêu cầu phụ huynh làm việc này) sẽ không đủ tiêu chuẩn được thưởng hoặc thăng chức. Hiệu trưởng các nhà trường để xảy ra sự việc này sẽ bị cách chức.

Theo đó, giáo viên không được giao bài về nhà và yêu cầu phụ huynh chấm bài về nhà của con em qua các app WeChat và QQ.

Trung Quốc: Giáo viên yêu cầu phụ huynh... chấm điểm bài về nhà của con - 1
Tỉnh Liêu Ninh cấm giáo viên yêu cầu phụ huynh chấm điểm bài về nhà của con. (Ảnh minh họa)

Cơ quan giáo dục thành phố Taiyuan, tỉnh Shanxi cũng ra quy định tương tự cấm giáo viên đẩy trách nhiệm chấm bài về nhà của học sinh cho phụ huynh. Một quy định tương tự tại một quận ở tỉnh Sơn Đông cũng yêu cầu giáo viên không chấm điểm qua loa hoặc lờ đi việc chấm điểm bài về nhà của học sinh.

Trong một đoạn clip đăng trên mạng xã hội Weibo gần đây, một phụ huynh tại tỉnh Giang Tô chất vấn giáo viên vì yêu cầu phụ huynh chấm điểm bài về nhà của con trong một nhóm chat giữa giáo viên và phụ huynh trên WeChat.

Vị phụ huynh này bày tỏ quan điểm vai trò của giáo viên ở đâu khi phụ huynh là người dạy con cái và giờ đây, đảm nhiệm luôn  việc... chấm điểm bài về nhà của con. Ông cũng cho biết tốn quá nhiều thời gian để theo dõi tin nhắn trong nhóm chat.

Đoạn clip nhận được nhiều sự đồng tình từ các bậc phụ huynh và thể hiện sự phẫn nộ trước việc làm của giáo viên.

Zhou Xi, giáo viên trung học cơ sở tại tỉnh Hồ Nam, cho biết ông không đồng tình với việc yêu cầu phụ huynh chấm điểm bài về nhà của con. "Chấm điểm bài về nhà của học sinh là trách nhiệm công việc của giáo viên. Họ không nên lười biếng và trốn tránh trách nhiệm", ông Zhou Xi cho biết.

Xiong Bingqi, Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 tại Bắc Kinh, cho biết lý do phụ huynh phản đối việc yêu cầu họ chấm điểm bài về nhà của con là họ đã chịu quá nhiều áp lực trong công việc và thời gian làm việc để có điều kiện cung cấp nền giáo dục tốt nhất cho con cái.