Trung Quốc: Đầu độc 25 học sinh, giáo viên mầm non nhận án tử hình

Minh Hương

(Dân trí) - Nữ giáo viên họ Wang đầu độc 25 học sinh của đồng nghiệp để trả thù sau khi xảy ra tranh cãi với người này.

Wang Yun bị tòa án tỉnh Hà Nam tuyên án tử hình vì đầu độc 25 học sinh mẫu giáo, trong đó một em đã tử vong.

Các quan chức địa phương ngày 28/9 cho biết Wang đã cho chất độc natri nitrit (NaNO₂) vào cháo ăn sáng của học sinh đồng nghiệp để trả thù sau khi xảy ra tranh cãi với người này.

Sự việc xảy ra ngày 27/3/2019 sau khi Wang xảy ra tranh cãi với nữ đồng nghiệp họ Sun về vấn đề quản lý học sinh. Wang bị bắt sau khi các học sinh có biểu hiện ngộ độc và được đưa tới bệnh viện.

Vào thời điểm đó, 23 học sinh có biểu hiện choáng, nôn mửa sau khi ăn sáng. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi có chứng cứ cho thấy Wang bị nghi đầu độc học sinh.

Kết luận điều tra cho thấy 25 học sinh đã bị đầu độc. Sự việc đã làm rúng động dư luận Trung Quốc vào thời điểm đó.

Một học sinh đã tử vong hồi tháng 1/2020 sau 10 tháng điều trị trong bệnh viện. 23 học sinh khác bị thương tích nhẹ.

Wang cũng từng bị phát hiện đầu độc chồng vào năm 2017 bằng cách cho natri nitrit vào cốc nước của chồng. Nhưng thời điểm đó, chồng của Wang chỉ bị ngộ độc nhẹ.

Tòa án tỉnh Hà Nam cho biết hành vi của Wang là “hèn hạ và xấu xa” và bản án dành tử hình cho Wang là thích đáng bởi hệ lụy của sự việc vô cùng nghiêm trọng.