Triết lý giáo dục thú vị của ngôi trường quốc tế hiện đại đầu tiên ở Hạ Long

(Dân trí) - Phát huy các giá trị phương Đông trên nền tảng học vấn phương Tây, trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đang hướng tới triết lý đào tạo học sinh trở thành những cá nhân tự tin và sáng tạo, có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp hiệu quả và là những công dân có ý thức trách nhiệm với xã hội của Thế kỷ 21.

Tọa lạc trên diện tích 7,1 ha tại Khu đô thị Dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), dự án Khu phức hợp Giáo dục Quốc tế Singapore bao gồm trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld và trường Quốc tế Singapore. Trường đã đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2016; cung cấp chương trình giáo dục Quốc tế và Song ngữ cho học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học Cơ sở.

Triết lý giáo dục thú vị của ngôi trường quốc tế hiện đại đầu tiên ở Hạ Long - 1

Trong giai đoạn 2, 3 và 4 của Dự án, nhiều hạng mục cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của Trường Quốc tế Singapore và khu Kí túc xá với công suất 2000 học sinh sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo việc mở rộng và cung cấp chương trình đào tạo xuyên suốt tới Dự bị Đại học và Giáo dục bậc cao. Kí túc xá sẽ phục vụ cho các học sinh tại tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành lân cận.

Theo ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án Khu phức hợp Giáo dục Quốc tế Singapore của Tập đoàn giáo dục Kinderworld là dự án lớn trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng, đây là dự án trọng điểm trong việc huy động các nguồn lực đầu tư vào giáo dục mang tầm quốc tế trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Hai năm hoạt động cùng với triết lý giáo dục thú vị

Mới chính thức đi vào hoạt động được 2 năm nhưng trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã chiếm được cảm tình đặc biệt của nhiều bậc phụ huynh, không chỉ bởi ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế (lớp học tiêu chuẩn, phòng chức năng, sân bóng, bể bơi bốn mùa) mà còn do xuất phát từ những quan điểm giáo dục hết sức rõ ràng.

Triết lý giáo dục thú vị của ngôi trường quốc tế hiện đại đầu tiên ở Hạ Long - 2

Bà Susan Christiansen – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trường Quốc tế Singapore là hệ thống trường quốc tế lớn nhất Việt Nam. Điểm chung của tất cả các trường trong hệ thống là tập trung phát huy các giá trị phương Đông trong một nền giáo dục quốc tế tiên tiến.

“Sự giao thoa giữa giá trị và giáo dục này tạo nên sự khác biệt giữa Trường Quốc tế Singapore với các các trường quốc tế khác tại Việt Nam. Những nguyên lý giáo dục này được tích hợp với các chương trình giáo dục của Singapore, Cambridge và các nước tiên tiến trên thế giới, và đang được triển khai giảng dạy trên toàn hệ thống trường của KinderWorld tại Việt Nam”, bà Susan Christiansen nói.

Cũng theo bà Susan Christiansen, con đường học vấn tại Trường Quốc tế Singapore (SIS) mang lại nhiều lựa chọn giáo dục cho học sinh cũng như Phụ huynh trong việc lập kế hoạch học tập dài hạn cho con cái của mình sau khi kết thúc bậc trung học. Các bằng cấp được công nhận quốc tế của SIS gồm: Chứng chỉ Tốt nghiệp bậc Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE); Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và Chứng chỉ Quốc tế A Level; Kỳ thi đầu vào của các trường Cao đẳng, Đại học tại Hoa Kỳ (ACT); Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC).

Triết lý giáo dục thú vị của ngôi trường quốc tế hiện đại đầu tiên ở Hạ Long - 3

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên quốc tế có bằng cấp chuyên môn đến từ các quốc gia nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Nhà trường luôn sát cánh, cùng nhau đem lại một chương trình giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng học sinh trở thành: Những học sinh tự tin và sáng tạo; Những học sinh có kỹ năng và linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề; Tự tin trong giao tiếp; Những học sinh hiểu biết về văn hóa; Những công dân toàn cầu tích cực và có trách nhiệm.

“Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Áp dụng những phương pháp đổi mới và tiên tiến trong dạy và học giúp học sinh có hứng thú và say mê học tập lâu dài”, bà Susan Christiansen nói về sứ mệnh của ngôi trường quốc tế hiện đại nhất Hạ Long.

Nhiều học bổng hấp dẫn cho năm học mới 2018-2019

Nhằm động viên, khích lệ và cổ vũ các em học sinh với thành tích học tập xuất sắc cũng như tạo cơ hội cho các em được học tập, bồi dưỡng, phát triển khả năng vượt trội của mình trong môi trường và điều kiện học tập thuận lợi nhất; thúc đẩy sự phát triển giáo dục Quốc tế tại tỉnh Quảng Ninh, năm học 2018-2019, Trường Quốc Tế Singapore tại Hạ Long sẽ trao 10 suất học bổng lên tới 100% học phí cho 10 bạn học sinh tài năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Triết lý giáo dục thú vị của ngôi trường quốc tế hiện đại đầu tiên ở Hạ Long - 4
Cụ thể, sẽ có hai suất học bổng Giải nhất trị giá 100% học phí mỗi năm học; 4 học bổng giải nhì trị giá 70% học phí mỗi năm học và 4 học bổng giải ba trị giá 50% học phí mỗi năm học.
Đối tượng xét và dự học bổng là học sinh vào lớp 6 (năm học 2018-2019) đang học tập tại các trường Tiểu học tại Tỉnh Quảng Ninh; học sinh thi tuyển vào lớp 7 (năm học 2018-2019) đang học tập tại các trường THCS tại Tỉnh Quảng Ninh. (Thông tin chi tiết về chương trình học bổng này các bậc phụ huynh có thể xem TẠI ĐÂY

Trong năm học 2018-2019, Trường Quốc Tế Singapore tại Hạ Long cũng đưa ra chương trình ưu đãi lên tới 30% học phí cho 2 năm học liên tiếp tại trường*

*Áp dụng có điều kiện

Mọi thông tin tuyển sinh, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0203.655.8811 Email: enquiry@halong.sis.edu.vn

H.Nguyễn