Triển lãm du học Mỹ: Tham dự có chọn lọc, tránh “bội thực” và không để giải trí

Khởi động quá trình làm hồ sơ du học Mỹ cũng là “mùa nở rộ” của những buổi triển lãm du học. Học sinh và phụ huynh nên đưa ra quyết định tham dự thông minh nhất để tránh lãng phí thời gian và tập trung thu thập những thông tin thực sự có giá trị sử dụng.

Trước đây, mục đích của việc tham dự các buổi triển lãm du học thường tập trung vào hai thành tố: thông tin tổng quan của các trường đại học và cơ hội học bổng. Tuy nhiên, bên cạnh số lượng ít ỏi của các triển lãm có quy mô, sự bão hòa của những buổi triển lãm du học kèm theo nội dung thiếu đầu tư trong thời gian gần đây, khiến học sinh và phụ huynh có phần “khó tính” hơn khi quyết định tham dự những sự kiện theo mô hình kiểu này. Họ muốn tiếp nhận những thông tin được xử lý và phân tích khách quan, uy tín và hữu ích. Bởi suy cho cùng, tham dự triển lãm là để phục vụ cho quá trình các em học sinh lên danh sách chọn trường, chứ không phải để “giải trí”.

Và ý tưởng tổ chức “Top 100 Us Colleges Exhibition” - Triển lãm Trường đại học Mỹ TOP 100 bởi Tổ chức Giáo dục Quốc tế Golden Path Academics Vietnam (GPA) ra đời, để hỗ trợ học sinh và phụ huynh tiếp cận với các trường đại học tốt nhất ở Mỹ với góc độ đa chiều và toàn diện hơn.

Không chạy theo số đông, cũng với tên gọi “Triển lãm du học”, nhưng GPA sáng tạo từ ý tưởng gốc trở thành một ý tưởng táo bạo với nhiều điểm khác biệt. Đây là cơ hội với GPA khi lựa chọn ý tưởng tổ chức xuất phát từ chính trải nghiệm của người tham dự và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong các buổi triển lãm du học thông thường. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ý tưởng này là làm sao phá bỏ việc tâm lý phụ huynh và học sinh đã “đóng đinh” và quen thuộc với những mô hình triển lãm truyền thống.

Triển lãm du học Mỹ: Tham dự có chọn lọc, tránh “bội thực” và không để giải trí - 1

Cơ hội tìm hiểu thông tin của các trường Đại học Mỹ TOP 100

Tại triển lãm, học sinh và phụ huynh sẽ lần lượt đi “tour” để khám phá và bóc tách sự tiềm năng của trên 40 trường Đại học hàng đầu thuộc TOP 100 ở Mỹ, có thể kể tới như Columbia University (#5 NU), Johns Hopkins University (#10 NU), Villanova University (#50 NU), Union College (#38 LAC), Bryn Mawr College (#31 LAC)... Danh sách trường được “tuyển chọn” dựa trên sự phổ biến và là lựa chọn của phần đông học sinh Việt Nam qua mỗi mùa nộp hồ sơ Mỹ. Không dừng lại ở thứ hạng, tỉ lệ chấp nhận hay học phí, các thông tin được tổng hợp sẽ đi sâu hơn vào những yếu tố khác như cơ hội học bổng, ngành học, vị trí địa lý, cảm nghĩ của học sinh quốc tế về trường, các hoạt động nổi bật, hồ sơ học sinh GPA đã trúng tuyển vào trường tương ứng. Mỗi trường đại học đều có những thế mạnh và thế yếu riêng. Do đó, việc tìm hiểu thông tin từ tổng quan tới chi tiết, từ bề nổi tới chiều sâu giúp học sinh và phụ huynh có thể tiếp cận nhà trường một cách toàn diện hơn. Đặc biệt, khu vực phân chia trường theo một số chuyên ngành học phổ biến (STEM, Business, Communications…) dễ dàng giúp các em học sinh rút ngắn thời gian tìm đến những ngôi trường mơ ước của mình.

Hình thức tương tác cá nhân, tương tác nhóm được đẩy mạnh

Triển lãm du học Mỹ: Tham dự có chọn lọc, tránh “bội thực” và không để giải trí - 2

Triển lãm càng nhiều trường đại học, cơ hội để tìm hiểu về tất cả các trường càng khan hiếm. Do đó, để khắc phục điểm hạn chế của các triển lãm du học thông thường, triển lãm của GPA nhấn mạnh việc tương tác giữa người tham dự với các cá nhân có kinh nghiệm và độ hiểu biết nhất định về trường Mỹ. Tại sự kiện, phụ huynh và học sinh sẽ được trang bị một cuốn từ điển bỏ túi về các khái niệm học thuật trong hồ sơ du học Mỹ. Sau đó, người tham dự được chia thành các nhóm nhỏ và lần lượt tham quan triển lãm theo phiên.

Thông qua hình thức đi tour theo nhóm, 100% học sinh và phụ huynh khi tham gia đều có cơ hội tìm hiểu và giải đáp mọi thắc mắc về thông tin của toàn bộ các trường đại học góp mặt trong triển lãm.

Nhờ vậy, khả năng tập trung và tiếp cận thông tin sẽ được đảm bảo hơn, tránh sự xô bồ và các yếu tố gây xao nhãng.

Ghi chép thông tin khách quan và được phân tích sâu sắc bởi các chuyên viên tư vấn

Các chuyên viên tư vấn tại GPA - trong vai trò một “tour guide” - sẽ là người định hướng thông tin và giúp học sinh, phụ huynh hiểu thêm về hệ thống giáo dục ở Mỹ nói chung và các trường đại học nói riêng.

Thông tin được chia sẻ không dừng lại ở số liệu, mà sẽ được phân tích đa chiều dưới góc nhìn của những người có chuyên môn. Là những người có kinh nghiệm lên chiến lược hồ sơ thành công cho hơn 300 học sinh Việt Nam theo học tại Mỹ, các tourguides sẽ giúp người tham dự tìm hiểu những thông tin chung nhất: thứ hạng, tỉ lệ chấp nhận, học phí…tới những thông tin đặc trưng hơn như xếp hạng ngành, cơ sở vật chất hay cơ hội nghề nghiệp. Đặc biệt, các chuyên viên sẽ phân tích đặc điểm hồ sơ của các em học sinh tại GPA đã trúng tuyển vào những trường Đại học tương ứng. Nhờ vậy, học sinh dễ dàng tìm được những ngôi trường phù hợp thông qua sự đồng điệu với tính cách và năng lực của các anh chị học sinh khóa trước.

Bên cạnh đó, những “tour guide” sẽ giúp học sinh và phụ huynh phân bổ thời gian tham quan triển lãm, tránh tập trung quá nhiều vào những trường có tiếng tăm mà bỏ lỡ những trường đại học tiềm năng khác. Đây đồng thời là cơ hội tốt để học sinh được tư vấn miễn phí cho lộ trình chuẩn bị hồ sơ của mình, đặc biệt là trong vấn đề chọn trường phù hợp.

Ngoài ra, yếu tố văn hóa học đường Mỹ được khéo léo lồng ghép qua một số trò chơi thú vị trong sự kiện. Tất cả đem tới đem tới một không gian triển lãm thân thiện, mới lạ và trẻ trung hơn dành cho phụ huynh và học sinh.

Golden Path Academics (GPA) – Công ty tư vấn du học Mỹ và Canada. Với đội ngũ tư vấn trẻ, nhiều kinh nghiệm, GPA tự hào khi đã hỗ trợ thành công 100% học sinh theo học tại các ngôi trường hàng đầu tại Mỹ với suất học bổng giá trị

Đăng ký tham gia sự kiện để có cơ hội khám phá toàn diện các trường đại học hàng đầu nước Mỹ:

http://bit.ly/Dang-ky-tham-du-trien-lam-du-hoc-my

Thông tin chi tiết: http://www.trienlamduhocmy.ladipage.me/

Hotline: 090 225 8040