Triển lãm Du học 42 trường Mỹ và giải pháp định cư STEM

Báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ IIE cuối năm 2017 cho thấy cho thấy, mặc dù lượng du học quốc tế vào Mỹ giảm, con số du học sinh vào Mỹ học các ngành STEM (Khoa học, Kĩ thuật, Kĩ sư, Toán học) và các chương trình vừa học vừa làm lại tăng đáng kể (20%).

Công ty du học AAC đã dự báo trước điều này qua những đợt triển lãm thường niên diễn ra vào tháng 3, 6 và tháng 9. Cũng nhờ đó, trong năm 2017 AAC đã đưa được rất nhiều du học sinh du học Mỹ thành công.

Mời độc giả đăng kí tham dự Triển lãm Du học 42 trường Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 này tại đây để cập nhật thông tin du học cho năm 2018/2019: https://goo.gl/4oGMN7

Chương trình triển lãm:

• Học bổng 42 trường tham gia triển lãm và 500 trường Mỹ AAC làm đại diện

• Học 2 năm lấy cả bằng trung học và cao đẳng bang Washington

• Du học tiết kiệm 2 + 2 gồm 2 năm cao đẳng và 2 năm đại học

• THỰC TẬP VÀ THỰC TẬP CÓ LƯƠNG TẠI CÁC CÔNG TY LỚN CỦA MỸ KHI ĐANG HỌC

• GIẢI PHÁP ĐỊNH CƯ NHỜ STEM HAY Ở LẠI MỸ 3 NĂM SAU TỐT NGHIỆP

Triển lãm Du học 42 trường Mỹ và giải pháp định cư STEM - 1

Các chương trình vừa học vừa làm

Du học Mỹ vừa học vừa làm qua chương trình Co-op (Cooperative Education Program) là chương trình thực tập có trả lương nhưng không phải trường Đại học nào tại Mỹ cũng có. Sinh viên theo học chương trình này sẽ được tham gia xen kẽ các kỳ học thuật và các học kỳ làm việc toàn thời gian theo đúng chuyên môn. Những trường Đại học có chương trình này thường liên kết với các tập đoàn, công ty tại Mỹ, từ nhỏ cho đến những công ty lớn thuộc Fortune 500.

Chương trình Co-op mang lại những lợi ích thiết thực mà ít có chương trình đào tạo nào có được:

• Giúp sinh viên hiểu sâu hơn kiến thức học ở giảng đường và áp dụng vào quá trình làm việc thực tế.

• Giúp sinh viên khám phá sở thích nghề nghiệp.

• Có thêm thu nhập để trang trải học phí và sinh hoạt phí.

• Dạy sinh viên những kỹ năng quan trọng trong công việc: kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, quản lý thời gian…

• Nâng cao cơ hội việc làm. Rất nhiều học sinh sau khi ra trường được nhận vào làm việc tại công ty đã từng thực tập.


AAC đã đưa hàng trăm du học sinh du học Mỹ thành công sau kì triển lãm tháng 6 và tháng 10/2017

AAC đã đưa hàng trăm du học sinh du học Mỹ thành công sau kì triển lãm tháng 6 và tháng 10/2017

Không chỉ riêng Mỹ, tại thị trường lao động quốc tế nói chung, sinh viên tốt nghiệp chương trình Co-op luôn được săn đón.

Rất nhiều trường đại học Mỹ tham gia triển lãm lần này có các chương trình thực tập như thế. Mời các bạn học sinh đến để trực tiếp trò chuyện với trường. Các thầy cô đã vất vả bay nửa vòng trái đất sang đây chỉ để cung cấp thông tin trực tiếp và chính thống cho các bạn.

Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên khối STEM

Cũng thế, những du học sinh dự triển lãm muốn tìm việc làm và định cư dễ dàng hơn hãy cân nhắc du học các khối STEM, tức những ngành liên quan đến Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Engineering (Kỹ thuật), và Toán học (Mathematics).

Tương lai của nền kinh tế Hoa Kỳ được cho là phụ thuộc phần lớn vào các ngành này. Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ ban hành những chính sách có lợi và ưu đãi cho du học sinh, đặc biệt đối với sinh viên quốc tế theo học nhóm ngành STEM. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp khối STEM được phép ở lại làm việc tại Mỹ với thời gian lên tới 3 năm thông qua chương trình “Đào tạo thực tế không bắt buộc” (Optional Practical Training).

Cục thống kê Lao động Hoa Kỳ dự đoán nguồn nhân lực cần có trong ngành này sẽ tăng trưởng 13% từ năm 2012 đến 2022, tương đương gần 10 triệu việc làm. Những ngành nghề phổ biến của khối STEM có mức tăng trưởng nhanh đồng thời nhu cầu tuyển dụng cao có thể kể đến như: lập trình viên, kỹ sư máy tính, kỹ sư phần mềm, kỹ sư xây dựng dân dụng, cơ khí, hóa học và công nghệ sinh học.

Theo một thống kê về các công việc được trả lương cao nhất tại Hoa Kỳ, hơn nửa trong số đó là các công việc thuộc khối STEM. Mức lương trung bình của nhóm ngành này là 76,000 USD, cao gấp đôi mức lương trung bình của toàn thị trường lao động tại Mỹ.

Triển lãm cũng sẽ dành quỹ thời gian cho các chương trình học không yêu cầu SAT, TOEFL. Các bậc phụ huynh có con muốn du học trung học Mỹ lưu ý mang theo bản sao bảng điểm hoặc văn bằng chứng chỉ của các con để việc tư vấn của các trường được hiệu quả và chính xác.

Gói hỗ trợ tài chính cho du học sinh tham gia triển lãm

Du học sinh tham dự triển lãm sẽ được hưởng gói hỗ trợ tài chính bao gồm:

• Sạc dự phòng cho 100 đăng kí đầu tiên

• Gói làm hồ sơ trị giá 1000 USD

• Khóa học Toefl

• Phí đưa đón sân bay trị giá 100 USD

• Admission fee trị giá 150 USD

Thời gian & địa điểm: 15h – 18h Thứ Bảy ngày 24/3/2018 tại Hilton Hotel, 01 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm

Lưu ý: Triển lãm miễn phí vé vào cửa.

Mọi thông tin triển lãm vui lòng liên hệ đến đến: AAC, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông (85 số mới), Cầu Giấy, Hà Nội – (+84) 243 792 5288

Facebook: https://www.facebook.com/duhocaac/?fref=ts

Website: http://www.aac.edu.vn

Danh sách các trường tham dự triển lãm:

• SUNY Buffalo State

• Lane Community College

• St. Mary's University, San Antonio

• Springwood School

• Wilmington University

• Keuka College

• California State University, Long Beach

• Manhattan College

• Temple University

• California State University, Bakersfield

• SUNY Old Westbury

• EC Higher Education

• University of Illinois at Springfield

• Husson University

• Bridgeport International Academy

• QuadLearning

• North Park University

• Canisius College

• The University of Scranton

• SUNY Albany

• ILAC - International Language Academy of Canada (ILAC)

• California State University San Marcos

• Saint Anselm College

• College of Marin

• St. Clair College

• Canyonville Christian Academy

• California State University Monterey Bay

• Pearson

• Fisher College

• San Francisco State University

• Concord University

• Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS) University

• Anglo-American University

• Shoreline Community College

• University Cananda West

• Greenville University

• State University of New York - Brockport (SUNY)

• Tiffin University

K.M