Cụm thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 tại Cần Thơ:

Trên 340 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Theo kế hoạch hỗ trợ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 của Thành Đoàn TP Cần Thơ, năm nay đơn vị này huy động trên 340 đoàn viên thanh niên tham gia làm nhiệm vụ tiếp sức thi.

Theo Thành Đoàn TP Cần Thơ, kỳ thi năm nay, 341 tình nguyện viên sẽ làm nhiệm vụ tại các chốt tư vấn mùa thi được bố trí trên địa bàn các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng.

Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại cụm thi Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại cụm thi Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Lực lượng tình nguyện viên tại các chốt có nhiệm vụ hỗ trợ cho thí sinh và người nhà tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, các ưu đãi về dịch vụ công cộng, dịch vụ khác như nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, các địa điểm ăn uống rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn có địa điểm tổ chức thi, các tuyến đường xe, bản đồ địa điểm thi, cẩm nang hỗ trợ trong kỳ thi…

Các đội sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, tại các giao lộ, tại các “điểm đen” và các địa điểm tổ chức kỳ thi.

Phối hợp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi làm ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như: nâng giá nhà trọ, ăn uống, giá xe, gây mấy trật tự, trộm cắp…

Lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại cụm thi Cần Thơ dự kiến sẽ ra quân vào ngày 29/6 và bắt đầu hoạt động từ ngày 30/6 đến 10/7/2013.
 
15 chốt tư vấn hỗ trợ thí sinh
 
Trong khi đó, Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 tại cụm thi Cần Thơ vừa cho biết sẽ có 15 địa điểm làm những chốt tư vấn để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh khi lên TP Cần Thơ dự thi.

15 chốt tư vấn này được bố trí dàn trải trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng để đón thí sinh và người nhà từ các tỉnh trong khu vực ĐBSCL về TP Cần Thơ dự thi.

Cụ thể, quận Ninh Kiều có các chốt: một đội trung tâm trong Trường ĐH Cần Thơ, cổng A - ĐH Cần Thơ, cổng C - ĐH Cần Thơ, khu vực gần Trường CĐ Y tế Cần Thơ, ngã tư khu dân cư Hồng Phát - đường Nguyễn Văn Linh, bến xe QL91B, bến xe Hùng Vương, bến tàu Cần Thơ, Trường CĐ Cần Thơ, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Các chốt này tập trung đón những thí sinh đi bằng xe khách, tàu thuyền.

Tại địa bàn quận Bình Thủy có các chốt: Trường Tiểu học Bình Thủy, Trường CĐ Nghề Cần Thơ. Các chốt này đón thí sinh từ các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp…

Còn tại quận Cái Răng có các chốt: Trường ĐH Tây Đô, khu vực gần Trường THPT Trần Đại Nghĩa, khu vực trước văn phòng Quận Đoàn Cái Răng. Các chốt này đón thí sinh từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp…

Ngoài ra, ban tổ chức cũng bố trí một đội khoảng 20 tình nguyên viên lưu động để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Bên cạnh đó, dự kiến tại Trường ĐH Võ Trường Toản (QL1A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 10km) cũng sẽ có một chốt tư vấn để giúp thí sinh dự thi tại đây.

Tình nguyện viên tại một chốt tư vấn hỗ trợ thí sinh và phụ huynh
Tình nguyện viên tại một chốt tư vấn hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Theo đó, giờ cao điểm các chốt tư vấn hoạt động trong đợt 1 từ 6h đến 17h các ngày 2, 3, 4/7/2013 và đợt 2 từ 6h đến 17h các ngày 6, 7, 8/7/2013.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi (3, 4, 5/7 và  8, 9, 10/7), Ban tổ chức cử đại diện tại Văn phòng Đoàn Trường ĐH Cần Thơ để giải quyết những vấn đề cần thiết.

Một số địa chỉ liên lạc qua điện thoại: Văn phòng Đoàn trường ĐH Cần Thơ - (07103) 830 309; Văn phòng Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP Cần Thơ: (07103) 830 824.

Thí sinh và người nhà khi đến TP Cần Thơ dự thi có thể liên hệ với các chốt tư vấn hoặc gọi điện thoại để được hỗ trợ kịp thời.

Huỳnh Hải