Trao thưởng cho 849 học sinh giỏi thành phố Huế

(Dân trí) - Ngày 31/5, Phòng GD-ĐT TP Huế đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế trong năm học 2012 - 2013.

Trong năm học này, tại các kỳ thi học sinh (HS) giỏi cấp thành phố có 616 lượt em đạt giải (tăng 75 giải so với năm học trước), trong đó có 71 giải nhất, 153 giải nhì và 392 giải ba; tại các kỳ thi HS giỏi - HS năng khiếu cấp tỉnh có 524 lượt em đạt giải (tăng 26 giải so với năm trước), trong đó có 74 giải nhất, 106 giải nhì, 124 giải ba và 220 giải khuyến khích. Đặc biệt có 30 em đạt giải quốc gia và 1 em đạt giải Đông Nam Á ở các cuộc thi tiếng Anh qua mạng và võ thuật.

Các trường tiêu biểu có HS đạt giải cao như Tiểu học (TH) Lê Lợi, TH Trần Quốc Toản, TH Nguyễn Trãi, TH Vĩnh Ninh, TH Quang Trung, TH Trường An, TH Phú Hòa, TH Vỹ Dạ, TH Lý Thường Kiệt, TH Tây Lộc, TH Phước Vĩnh, TH Thuận Thành; THCS Trần Cao Vân, THCS Thống Nhất, THCS Lê Hồng Phong, THCS Nguyễn Chí Diểu, THCS Chu Văn An…

Lãnh đạo TP Huế phát thưởng cho các HS thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia.
Lãnh đạo TP Huế phát thưởng cho các HS thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, thẩm mỹ, lao động được nhiều kết quả cao ở các hội thi như: Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, bóng đá giải nhất khối THCS, giải nhì khối tiểu học; Hội thi Rung chuông vàng; Vẽ tranh trên máy tính cấp tỉnh đạt giải nhất; Hội thi Rèn chữ-Giữ vở cấp tỉnh đạt nhất toàn đoàn; Tập kỹ năng phòng chống đuối nước cho 1.000 HS tiểu học, Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích…

Phòng GD-ĐT TP Huế đã biểu dương 31 đơn vị Tiểu học và THCS có nhiều HS giỏi - năng khiếu đạt giải cao và biểu dương 49 thầy cô giáo tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng HS giỏi thành phố. Đặc biệt biểu dương 849 em đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế trong năm học 2012-2013.

Các HS vui mừng với phần thưởng đạt được.
Các HS vui mừng với phần thưởng đạt được. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Đại Dương