Sóc Trăng:

Trao nhiều phần quà đến học sinh nghèo vùng sâu

(Dân trí) - Sáng ngày 31/5, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhóm Từ thiện “Chia sẻ yêu thương” khu vực TP Cần Thơ đã đến trao quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của các trường tiểu học thuộc xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).

Tại buổi trao quà, đoàn đã trao 120 phần quà gồm bánh kẹo, sữa, tập vở,… trị giá mỗi phần khoảng 100.000 đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao 20 phần quà gồm cặp, tập, viết cho 20 em học sinh của xã Thuận Hòa có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập.

Trao quà cho các em học sinh nghèo.
Trao quà cho các em học sinh nghèo.

Chị Huỳnh Tú Phụng - Trưởng nhóm từ thiện “Chia sẻ yêu thương” cho biết: “Tham gia nhóm xuống trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Thuận Hòa đợt này là những người đang làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ và các bạn sinh viên đang học đại học tại Cần Thơ. Đây là nhóm của những người yêu thích công việc từ thiện, mong muốn góp phần nhỏ của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng”.

Đợt này, được sự giới thiệu của báo Dân trí tại Cần Thơ, nhóm về xã Thuận Hòa, một xã nghèo của huyện Châu Thành để trao quà cho các em. Về đây, chúng tôi rất xúc động khi thấy rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự tiếp sức của cộng đồng để giúp các em có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, học tập tốt hơn.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Trương Hán Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa thay mặt lãnh đạo xã, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Báo điện tử Dân trí và nhóm từ thiện “Chia sẻ yêu thương” đã đến trao quà cho học sinh nghèo của xã nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Tổ chức trò chơi cho các em.
Tổ chức trò chơi cho các em.
Tổ chức trò chơi cho các em.

Em Nguyễn Minh Tấn Lộc (học sinh lớp 4/1 Trường tiểu học Thuận Hòa) nói: “Hôm nay em và các bạn rất vui khi nhận được quà của các anh các chị. Tụi em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của mọi người”.

Trước khi trao quà cho các em, các thành viên trong nhóm đã tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn, bổ ích cho các em như bịt mắt đập bóng, ném bóng vào rổ, thổi bong bóng và trả lời các câu hỏi về kiến thức xã hội, tự nhiên trong cuộc sống gần gũi với kiến thức cũng như hiểu biết của các em. 

Bạch Dương