Đắk Lắk:

Trao học bổng, tổ chức Trung thu cho trẻ em khuyết tật và khó khăn

(Dân trí) - Những trẻ em khuyết tật và khó khăn tại Đắk Lắk đã được trao gửi các suất học bổng và được tham dự Tết Trung thu sớm với nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng.

Ngày 30/9, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam tổ chức chương trình “Trăng cười 2017”, trao tặng học bổng và các phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Trung thu.

Các em khuyết tật và khó khăn được nhận học bổng
Các em khuyết tật và khó khăn được nhận học bổng

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh khuyết tật, khó khăn. Đồng thời, trao 250 suất quà đến các trẻ em mồ côi, mắc bệnh tim bẩm sinh, khuyết tật vận động… mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng.

Đến với chương trình “Trăng cười 2017” các em còn được tham gia nhiều trò chơi vui vẻ của lứa tuổi học trò và được thưởng thức miễn phí 2 bộ phim hoạt hình tại rạp chiếu phim CGV Buôn Ma Thuột.

Em Nguyễn Mai Hạnh (8 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột) bị chứng chậm phát triển từ nhỏ, cho biết, em cảm thấy rất vui vì được nhận quà, được xem phim hoạt hình tại rạp và còn được gặp gỡ rất nhiều bạn mới.

Trong ngày 1 và 2/10, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho các em thiếu nhi của tỉnh vui Tết Trung thu.

Thúy Diễm