Quảng Bình:

Trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh 2 huyện miền núi

Đặng Tài

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình phối hợp với nhà tài trợ vừa tiến hành trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo tại 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa.

Ngày 6/10, thông tin từ Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2020-2021 cho học sinh nghèo của 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Dân Hóa (huyện Minh Hóa) và các học sinh nghèo học giỏi tại huyện Tuyên Hóa (mỗi suất học bổng 1 triệu đồng).

Trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh 2 huyện miền núi - 1

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Được biết, học bổng được trao lần này là do Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình vận động một đơn vị ngân hàng, chi nhánh tại Quảng Bình hỗ trợ.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm học mới 2020-2021, học sinh nghèo 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa đã nhận được học bổng do đơn vị này tài trợ. Mỗi huyện đã được trao 180 suất học bổng với tổng số tiền 360 triệu đồng.