Trao hàng trăm phần quà đến học sinh nghèo trước thềm năm học mới

(Dân trí) - Hàng chục chiếc xe đạp, cặp sách, quần áo, vở, dụng cụ học tập…đã được trao đến tận tay các em học sinh nghèo tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) trước thềm năm học mới. Tại quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), 66 học sinh mồ côi, nghèo đã được trao học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Ngày 14/8, Hội Khuyến học huyện Đakrông (Quảng Trị), Phòng GD-ĐT huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã tổ chức chương trình “Nâng bước chân đến trường” và trao hàng trăm phần quà đến các em học sinh nghèo hiếu học.

tang-qua-khuyen-hoc-2-8374d

Những món quà ý nghĩa, góp phần động viên các em học sinh trước khi các em bước vào năm học mới. (Ảnh: Đăng Đức)

Hơn 100 em học sinh tham gia chương trình là những tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Trong số đó, nhiều em có hoàn cảnh hết sức khó khăn, có em mồ côi cha, mẹ, khuyết tật nhưng luôn nỗ lực vượt khó vươn lên và đạt thành tích học tập tốt.

tang-xe-dap-khuyen-hoc-2-f6ab0

Ban tổ chức đã tặng 42 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó trong học tập. (Ảnh: Đăng Đức)

Chia sẻ những khó khăn với các em, Ban tổ chức chương trình “Nâng bước chân đến trường” đã trao 42 chiếc xe đạp (giá trị 1,5 triệu đồng/chiếc) cho các em học sinh Tiểu học, THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

tang-qua-khuyen-hoc-1-3cc75

Bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông trao quà đến các em. (Ảnh: Đăng Đức)

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã dành 58 suất quà (giá trị mỗi suất 700 ngàn đồng) bao gồm: cặp sách, áo quần, vở, dụng cụ học tập…để tặng các em.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức, em Hồ Thị Lam, học sinh trường PTDTNT, Tiểu học &THCS Ba Nang bày tỏ: “Em rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các thầy, cô, các đơn vị hảo tâm. Bước vào năm học mới, em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại sự mong mỏi của thầy cô, và cha mẹ”.

Trao hàng trăm phần quà đến học sinh nghèo trước thềm năm học mới - 1

Những phần quà có ý nghĩa động viên các em phấn đấu, nỗ lực và đạt thành tích tốt hơn trong năm học mới. (Ảnh: Đăng Đức)

Em Hồ Văn Xiên, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Ba Lòng cho biết, cháu rất vui khi nhận được xe đạp mới từ các đơn vị tài trợ. Năm học tới cháu đã có phương tiện để đi lại và sẽ không phải đi bộ tới trường nữa.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, đông anh em nhưng Xiên luôn chú tâm trong học tập. Những năm qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

tang-qua-khuyen-hoc-4-69a66

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao quà đến các cháu mầm non. (Ảnh: Đăng Đức)

Nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng đã tặng quà cùng hơn 500 bộ quần áo mới cho các cháu mầm non thuộc Trường mầm non Hướng Hiệp, Trường mầm non 1, 2 Đakrông, huyện Đakrông.

Cũng trong sáng 14/8, Hội Khuyến học quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường năm học 2015 - 2016” cho 66 học sinh mồ côi, nghèo.

Theo đó, mỗi suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng. Đây là số tiền của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà chùa trên địa bàn quận tài trợ.

img-7861-9ef47

Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 66 học sinh mồ côi, nghèo. (Ảnh: Khánh Hồng)

“Hiện nay trên địa bàn quận Sơn Trà, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, số đông học sinh vừa đi học vừa phải bươn chải lao động, giúp đỡ cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù cha mẹ đã tần tảo nuôi con ăn học song các em vẫn còn thiếu thốn mọi mặt, nhiều em có nguy cơ bỏ học do kinh tế khó khăn. Vì vậy, các em rất cần có sự động viên kịp thời để “Tiếp bước đến trường”, chuẩn bị vào năm học mới”, bà Nguyễn Thị Sửu - Chủ tịch Hội khuyến học quận Sơn Trà cho biết.

Trong dịp này, Hội Khuyến học quận Sơn Trà cũng phát động “Tháng Khuyến học” (tháng 9) và sẽ tổng kết vào ngày 2/10, đúng vào Ngày Khuyến học Việt Nam.

Theo đó, mỗi phường quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu: phát huy những thành tích đã đạt được, toàn dân đưa trẻ đến trường, không có học sinh trong độ tuổi đến trường phải nghỉ học. Làm tốt công tác tuyên truyền, phát triển hội viên đạt tỷ lệ 14% trở lên. Phát triển gia đình hiếu học đạt tỷ lệ 60% trở lên. Vận động quỹ đạt tỷ lệ bình quân 10.000 đồng/người.

Đ. Đức - Khánh Hồng