Nghệ An:

Trao hàng chục suất học bổng khuyến học tại Tuần văn hóa Phật giáo

(Dân trí) - Diễn ra từ ngày 12/8, Tuần văn hóa Phật giáo tại Nghệ An đã thu hút sự tham dự đông đảo của bà con phật tử và nhân dân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, hàng chục suất học bổng đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn - Ủy viên Ban từ thiện TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Cần Linh cho biết: Hoạt động từ thiện và khuyến học khuyến tài tại Tuần văn hóa Phật giáo tại Nghệ An đặc biệt được quan tâm chú trọng. Trung ương GHPGVN cùng ban Trị sự Phật giáo Nghệ An đã trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa: trị giá 30 triệu đồng/1 nhà cho những gia đình đặc biệt khó khăn tại các huyện: Anh Sơn, TP Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên và 80 chiếc xe đạp cho 80 học sinh nghèo vượt khó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao hàng chục suất học bổng khuyến học tại Tuần văn hóa Phật giáo
Thượng tọa Thích Thanh Điện trao tiền học bổng 55.000.000 đồng cho Tiến sỹ Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An.

Tối ngày 13/8 năm 2012, Ban hướng dẫn phật tử TW kết hợp với ban văn hóa TW GHPGVN, ban Trị sự Phật giáo Nghệ An đã long trọng tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại nhà văn hóa lao động Nghệ An.

Tại buổi lễ, Ban hướng dẫn Phật tử TW đã trao tặng bằng khen cho 68 Phật tử tiêu biểu tinh tấn các tỉnh thành phía Bắc và trao học bổng cho 50 Phật tử học sinh vượt khó học giỏi tại 5 trường PTTH của Nghệ An.

Trao hàng chục suất học bổng khuyến học tại Tuần văn hóa Phật giáo
Hàng chục suất học bổng khuyến học được trao cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Tuần văn hóa Phật giáo Nghệ An.

Thượng tọa Thích Thanh Điện trao tiền học bổng 55.000.000 đồng cho Tiến sỹ Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An.

Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Trưởng ban hướng dẫn Phật tử TWGHPG mong muốn chư tôn đức Tăng Ni Ban hướng dẫn Phật tử và cư sĩ Phật tử các tỉnh thành đem hết thiện tâm thiện trí và trí tuệ sáng suốt của mình giúp cho công tác Hướng dẫn Phật tử ngày càng phát triển vững mạnh.

Thế Cường