Bạc Liêu:

Trao giải cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng” lần thứ I

(Dân trí) - Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng" tỉnh Bạc Liêu lần thứ I năm 2015 vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ II năm 2016.

Ban tổ chức cho biết, qua 1 năm phát động, cuộc thi đã nhận được 17 sản phẩm của 33 tác giả (nhóm tác giả) là các em học sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm dự thi ở các nội dung như đồ dùng dành cho học tập, phần mềm học tập, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Qua công tác chấm thi, BTC đã chọn ra 7/17 sản phẩm nổi bật để trao 2 giải Nhì (không có giải Nhất), 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, sản phẩm “Bẫy chuột bằng lon bia” của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Duy và Tô Lê Hoàng Huy (HS Trường THCS Giá Rai B, thị xã Giá Rai) và giải pháp “Trà trừ muỗi” của nhóm tác giả Lý Bình Nhi và Lâm Vũ Phương (HS Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Bạc Liêu, hiện nay các em này đã lên lớp 10) cùng đạt giải Nhì.

Em Lý Bình Nhi với sản phẩm sáng tạo Trà trừ muỗi.
Em Lý Bình Nhi với sản phẩm sáng tạo "Trà trừ muỗi".

Với sản phẩm “Trà trừ muỗi”, em Lý Bình Nhi cho biết, ý tưởng cho ra đời sản phẩm “Trà trừ muỗi” chỉ là một sự vô tình. Nhi nói: “Một buổi tối, em đang ngồi học bài thì nhan trừ muỗi cháy hết. Lúc đó, em thấy có bã trà kế bên nên em lấy đốt chơi nhưng không ngờ có thể đuổi muỗi được. Em thấy lạ nên vào lớp cùng một số bạn lập nhóm rồi nhờ thầy chủ nhiệm hướng dẫn phương pháp nghiên cứu. Qua hướng dẫn của thầy rồi tra cứu trên mạng, tụi em mày mò sáng chế ra một loại sản phẩm không chỉ làm từ bã trà mà còn có vỏ quýt, vỏ bưởi trộn với nhau tạo một thành khối hình chữ nhật kết dính. Sản phẩm này hoàn toàn là những phụ phẩm tự nhiên chứ không có hóa chất. Tụi em đặt tên là “Trà trừ muỗi”.

Còn sản phẩm “Bẫy chuột bằng lon bia” của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Duy và Tô Lê Hoàng Huy cũng rất đơn giản nhưng rất hiệu quả với chi phí thấp, không ảnh hưởng đến môi trường. Nhóm cho biết, giải pháp này được thực hiện bằng cách lấy những lon bia, lon nước ngọt đã sử dụng xong, mài bỏ nắp. Sau đó, chôn vỏ lon xuống đất sao cho miệng lon cao hơn mặt đất khoảng 2cm. Thức ăn được bỏ xung quanh miệng lon và bên trong lon. Khi chuột đến ăn thức ăn bên trong thì bị chúi đầu xuống đáy lon, trong khi hai chân sau mất điểm tựa nên không thể quay đầu trở lên. Người bẫy có thể bắt được chuột một cách dễ dàng.

Được biết, sản phẩm “Trà trừ muỗi” của nhóm tác giả Lý Bình Nhi và Lâm Vũ Phương được vinh dự chọn giới thiệu giao lưu trong dịp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần IV vào tháng 9/2015 vừa qua. Ngoài ra, sản phẩm này cùng với sản phẩm “Bẫy chuột bằng lon bia” của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Duy và Tô Lê Hoàng Huy cũng đã đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng" toàn quốc lần thứ 11.

BTC cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng" tỉnh Bạc Liêu cũng phát động tổ chức cuộc thi lần thứ II năm 2016. Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh có độ tuổi từ 6 tuổi đến 19 tuổi. Các đề tài có thể dự thi như đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế,... Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 15/7/2016.

Cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Bạc Liêu do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở KH-CN và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức.

Huỳnh Hải