Trao bằng tốt nghiệp tiếng Việt cho 100 lưu học sinh Lào

(Dân trí) - Ngày 30/7, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, năm học 2017 - 2018. Theo đó, khóa học này có 100 sinh viên lưu học sinh Lào được trao bằng tốt nghiệp.

100 lưu học sinh được trao bằng đợt này đến từ các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, Sa Vẳn Na Khẹt, Viên Chăn và Khăm Muộn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
100 lưu học sinh được trao bằng đợt này đến từ các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, Sa Vẳn Na Khẹt, Viên Chăn và Khăm Muộn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

100 lưu học sinh được trao bằng đợt này đến từ các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, Sa Vẳn Na Khẹt, Viên Chăn và Khăm Muộn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tham dự lễ bế giảng về phía khách mời có ông Trần Kim Đôn - UVBCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hữu Nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An; ông Đoàn Văn Nam - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hữu Nghị Nghệ An…

Phát biểu tại Lễ bế giảng TS. Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng thành tích học tập của 100 em lưu học sinh Lào đã hoàn thành xuất sắc khóa học của mình và chúc cho tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa, song các em đã nỗ lực hết mình chăm chỉ học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Kết thúc khóa học 100% học viên được dự thi và xét tốt nghiệp. Trong đó tỷ lệ xuất sắc đạt 9%, giỏi đạt 26% và khá đạt 25%, trung bình, trung bình khá đạt 29%.

Ông Đoàn Văn Nam - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hữu Nghị Nghệ An nhấn mạnh: “Việc mở các lớp đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của chính quyền tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung đối với đất nước Lào anh em, đồng thời, khẳng định mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa hai nước”.

Nguyễn Duy