Sóc Trăng:

Trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh lớp 10 trả lại tiền nhặt được

(Dân trí) - Ngày 27/2, ông Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, phụ trách Trung tâm phát triển Giáo dục đào tạo phía Nam của Bộ GD&ĐT đã đến trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Đỗ Văn Bằng.

Em Đỗ Văn Bằng (học sinh lớp 10A8, trường THPT Trần Văn Bảy) đã có hành động đẹp khi cùng hai bạn Trần Thanh Mới và Lê Nghĩa Khang nhặt được và trả lại trên 40 triệu đồng cho người bị mất vào ngày mùng 4 Tết.

Ông Hà Hữu Phúc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Đỗ Văn Bằng.
Ông Hà Hữu Phúc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Đỗ Văn Bằng.

Trước đó, ngày 26/2, Công an tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Thạnh Trị, UBND thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), huyện Đoàn Thạnh Trị, Ban giám hiệu trường THPT Trần Văn Bảy cũng đã tổ chức lễ tuyên dương, trao giấy khen, phần thưởng cho các em Bằng, Mới và Khang.

Cùng trong ngày 26/2, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khen thưởng cho các em Bằng, Mới và Khang.

Các em Đỗ Văn Bằng (giữa), Trần Thanh Mới (áo đỏ) và Lê Nghĩa Khang cùng thầy hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Bảy (bên phải) và giáo viên chủ nhiệm của Bằng.
Các em Đỗ Văn Bằng (giữa), Trần Thanh Mới (áo đỏ) và Lê Nghĩa Khang cùng thầy hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Bảy (bên phải) và giáo viên chủ nhiệm của Bằng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018), Bằng, Mới và Khang cùng đi chơi Tết. Khi đến trạm chờ xe buýt gần trường THPT Trần Văn Bảy, các em phát hiện một chiếc ví nằm dưới đường. Qua kiểm tra, các em thấy có rất nhiều tiền cùng giấy tờ tùy thân nên mang đến nộp cho Công an huyện Thạnh Trị để nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Công an kiểm tra bên trong có trên 40,6 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Dương Ngọc Diễm. Ngay sau đó, Công an huyện Thạnh Trị đã tìm và trao lại cho chị Diễm chiếc ví này.

Sau khi biết hành động đẹp của ba em Bằng, Mới và Khang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen ngợi các em.

Xuân Lương - Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục