Đắk Nông:

Trao 65 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Ngày 26/5, Đoàn công tác do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đã thăm và trực tiếp trao học bổng 65 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số đồng thời tặng 3 căn nhà tình thương cho người dân tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, sáng 26/5, Đoàn công tác đã tiến hành trao 3 căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng cho 3 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp). Mỗi căn nhà xây có diện tích trên 24 m2, nguồn kinh phí do Quỹ học bổng Vừ A Dính và một doanh nghiệp tại TP.HCM tài trợ.


65 suất học bổng Vừ A Dính trao tặng đến học sinh dân tộc thiểu số Đắk Nông

65 suất học bổng Vừ A Dính trao tặng đến học sinh dân tộc thiểu số Đắk Nông

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Nông trao tặng 65 suất học bổng cho 65 học sinh dân tộc thiểu số của hai huyện Krông Nô, Cư Jút, với tổng trị giá trên 58 triệu đồng. Trong đó, 35 suất học bổng được trao cho học sinh tiểu học huyện Krông Nô (mỗi suất trị giá 800.000 đồng); 30 suất học bổng được trao cho học sinh THCS và THPT huyện Cư Jút, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng.


Đoàn công tác của bà Trương Mỹ Hoa tặng 3 căn nhà tình thương cho người dân tỉnh này

Đoàn công tác của bà Trương Mỹ Hoa tặng 3 căn nhà tình thương cho người dân tỉnh này

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa mong muốn thông qua học bổng sẽ góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh vượt khó học tốt, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Cùng ngày 400 suất quà và 10 chiếc xe đạp cũng được trao đến học sinh nghèo vượt khó huyện Krông Nô
Cùng ngày 400 suất quà và 10 chiếc xe đạp cũng được trao đến học sinh nghèo vượt khó huyện Krông Nô

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Đắk Nông phối hợp với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam và Công ty Bảo mật Nam Trường Sơn tổ chức tặng 400 suất quà gồm tập vở, balô, bút viết và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã Nâm Nung với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tất cả các em nhận quà đều là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nâm Nung (huyện Krông Nô).

Dương Phong