Bình Định:

Trao 110 suất học bổng Vừ A Dính đến học sinh dân tộc thiểu số và khó khăn

(Dân trí) - Quỹ học bổng Vừ A Dính, câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Hoàng Sa thân yêu” vừa trao tặng 110 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, con em các gia đình ngư dân khó khăn của tỉnh Bình Định.

Trao 110 suất học bổng Vừ A Dính đến học sinh dân tộc thiểu số và khó khăn - 1
Trao 110 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh đồng bào thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Bình Định.

Chiều 28/3, Tỉnh đoàn Bình Định, Sở GD&ĐT Bình Định phối hợp với văn phòng đại diện phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Bình Định năm học 2018 - 2019.

Bà Lê Thị Điển - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định chia sẻ: “Những suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn, góp phần động viên các em có thêm động lực vươn lên học tập và trở thành người có ích cho xã hội. Đó cũng chính là giúp ngư dân an tâm bám biển đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã dành tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại các huyện Vân Canh, Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão và Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định). 

Dịp này, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cũng quyết định trao tặng 60 suất học bổng cho các em học sinh là con em các gia đình ngư dân khó khăn ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn với tổng trị giá 110 triệu đồng.

Chị Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định, chia sẻ: “Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ luôn đồng hành, quan tâm và tiếp tục ủng hộ cho thanh thiếu nhi Bình Định, để chia sẻ những khó khăn, giúp các em vươn lên học tập, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển toàn diện. Chúc cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ luôn không ngừng phát triển”.

Doãn Công