Trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo Quảng Ngãi

(Dân trí) - Nhân lễ tưởng niệm 50 năm thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968 - 16/3/2018), tổ chức Madison Quakers, Inc (MQI) đã trao 100 suất học bổng cho học sinh của TP. Quảng Ngãi.

Tổ chức MQI do ông Roy Mike Boehm làm giám đốc điều hành, đây là cựu binh Mỹ đã kéo vĩ cầm tại lễ tưởng niệm thảm sát Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) suốt 25 năm qua.

Trong dịp này, 100 học sinh nghèo, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam của các xã Tịnh Khê, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa và Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) được nhận học bổng của tổ chức MQI. Mỗi suất học bổng gồm 1 triệu đồng và 10 cuốn vở mới.

Tổ chức MQI trao 100 suất học bổng cho học sinh TP. Quảng Ngãi
Tổ chức MQI trao 100 suất học bổng cho học sinh TP. Quảng Ngãi

Hoạt động này đã được tổ chức MQI thực hiện suốt nhiều năm qua vào dịp lễ tưởng niệm thảm sát Sơn Mỹ. Ngoài ra, tổ chức MQI còn hỗ trợ xe đạp cho học sinh nghèo ở các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng; lắp đặt máy lọc nước tinh khiết cung cấp nước sạch cho học sinh và giáo viên tại các trường TH và THCS của 6 huyện, thành phố, gồm: Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Sơn Hà.

Tại buổi trao học bổng, ông Roy Mike Boehm đã động viên các em học sinh nghèo cố gắng hơn nữa trong học tập để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời bày tỏ sự chia sẻ đối với nỗi đau mà trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và gia đình phải gánh chịu.

Giám đốc điều hành tổ chức MQI Roy Mike Boehm cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh nghèo, trẻ em nhiễm chất độc da cam
Giám đốc điều hành tổ chức MQI Roy Mike Boehm cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh nghèo, trẻ em nhiễm chất độc da cam

Ông Roy Mike Boehm cho biết tổ chức MQI sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh nghèo, trẻ em nhiễm chất độc da cam... để góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh trên mảnh đất Tịnh Khê cũng như tại tỉnh Quảng Ngãi.

"Bây giờ và nhiều năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục đến với các em học sinh nghèo, trẻ em là nạn nhân của chiến tranh. Chúng tôi muốn góp sức mình xoa dịu vết thương chiến tranh trên mảnh đất này", ông Roy Mike Boehm nói.

Quốc Triều