Tranh cãi trường Đại học ở Trung Quốc phạt sinh viên ngủ dậy muộn sau 8h

Minh Hương

(Dân trí) - Một đại học ở Trung Quốc ra quy định phạt sinh viên ngủ dậy muộn sau 8h sáng, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên các trang mạng xã hội nước này.

Theo 021 Videos, một nền tảng video liên kết với Shanghai Morning Post, một đại học tại Thượng Hải (Trung Quốc) mới đây ra quy định sinh viên không được ngủ quá 8h sáng, sinh viên bậc thạc sĩ có thể ngủ thêm 1 tiếng so với mốc thời gian trên. 

Nhân viên quản lý ký túc xá sẽ thường xuyên đi kiểm tra. Những trường hợp vi phạm quy định sẽ bị trừ 5 điểm ý thức.

Tranh cãi trường Đại học ở Trung Quốc phạt sinh viên ngủ dậy muộn sau 8h - 1
Sinh viên tại nhà ăn Đại học Thượng Hải. 

Thông tin trên không chỉ đích danh nhà trường, nhưng người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng Đại học Thượng Hải là ngôi trường ra quy định này. Nhà trường hiện có gần 20.000 sinh viên và hơn 16.500 sinh viên bậc sau đại học theo học. 

Quy định của nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thức dậy đúng giờ mỗi ngày và tuân theo các quy định về hành vi, ý thức của nhà trường nhằm giữ cộng đồng sinh viên trong khuôn khổ. 

Sinh viên cũng bị cấm ngủ qua đêm tại khu ký túc không thuộc ký túc xá của mình. Những trường hợp vi phạm sẽ bị trừ 15 điểm ý thức.

Thống kê điểm ý thức xã hội của sinh viên có thể ảnh hưởng tới kết quả học thuật của các em cũng như cơ hội được nhận học bổng. 

Quy định trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc.

Một người dùng Weibo viết: “Tôi không đồng ý với quy định này. Trường học nên là môi trường tự do, không phải một nơi có quá nhiều quy định. Phong cách sống của mỗi người là khác nhau và không nên bị đánh giá bởi cùng một tiêu chuẩn”.

Một sinh viên nhà trường trả lời 021 Videos rằng cô cảm thấy bất ngờ trước quy định mới và gặp khó khăn trong việc thức dậy trước giờ quy định vì thường xuyên phải thức khuya.

Tuy nhiên, một sinh viên khác lại cho biết anh ủng hộ quy định của nhà trường vì điều này có lợi cho sức khỏe của sinh viên. 

Một khảo sát online do China News Weekly thực hiện cho thấy, 30.000/35.000 người tham gia khảo sát cho rằng quy định của nhà trường là “không cần thiết” bởi sinh viên nên có quyền tự quyết định thời điểm họ thức dậy.