Tranh cãi giấy khen học sinh lớp 4 có “thành tích vượt trội” 7 môn

(Dân trí) - Tờ giấy khen học sinh vì “có thành tích vượt trội” tới 7 môn học tại một trường tiểu học ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Binh đang khiến nhiều người bàn luận, tranh cãi vì nhiều lẽ.

Mới đây, hình ảnh tờ giấy khen được lan truyền trên diễn đàn giáo viên kèm dòng chú thích “tờ giấy khen này chắc là hoàn hảo rồi” khiến người không khỏi băn khoăn.

Theo đó, một nữ học sinh lớp 4A được khen ngợi kèm dòng "Có thành tích vượt trội về môn tiếng việt, khoa học, lịch sử địa lí, tiếng anh, đạo đức, âm nhạc, thể dục và rèn luyện năng lực phẩm chất" năm học 2016-2017.

Tờ giấy khen đang gây tranh cãi, bàn luận.
Tờ giấy khen đang gây tranh cãi, bàn luận.

Như vậy, nữ học sinh này được khen vì có thành tích vượt trội ở 7 môn học trong chương trình.

Một số ý kiến băn khoăn, cụm từ “có thành tích vượt trội” ở đây nên hiểu là mức độ thế nào. Đa phần bình luận cho rằng, giấy khen quá rườm rà, dài dòng, rối rắm.

Chưa hết, giấy khen còn sai lỗi chính tả. Cụ thể là không viết hoa tên môn học, không có dấu ngăn cách giữa hai môn Lịch sử và Địa lý.

Chị V.L.H. (người đăng tải tờ giấy khen trên diễn đàn) khẳng định: “Giấy khen đó 100% là đúng sự thật. Ảnh mình chụp là giấy khen của con một người bạn”.

Thành viên Thanh Thủy Trần nhận xét: “Đã là vượt trội thì tìm một môn nổi trội nhất thôi chứ, sao mà lắm thế!”

"Học sinh mà vượt trội nốt môn kỹ thuật nữa thì có lẽ giấy khen phải tăng thêm chiều dài lẫn chiều rộng nữa mới đủ lời nhận xét", một thành viên khác cảm thán.

Bên cạnh đó, không ít độc giả lo lắng rằng, với lời khen như trong giấy thì phụ huynh mông lung không biết con mình khá hay giỏi nữa.

Lệ Thu