TPHCM: Trường học chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để làm nơi cách ly

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Các trường Cao đẳng, Trung cấp, THPT phải chuẩn bị sẵn cơ sở trường lớp để tổ chức thành nơi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 khi địa phương có yêu cầu.

Ngày 11/7, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM đã có văn bản khẩn gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp, trường Trung học phổ thông và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn về phối hợp trong công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sẵn sàng phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức sử dụng cơ sở vật chất trường học làm nơi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu.

Đồng thời, các đơn vị phải báo cáo về Sở theo chế độ khẩn và cập nhật thường xuyên tình hình khi sử dụng nhà trường làm nơi cách ly.

TPHCM: Trường học chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để làm nơi cách ly - 1

TPHCM phải chuẩn bị thêm nhiều cơ sở để cách ly.

Trước đó, ngày 8/7, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn…

Văn bản của Sở GD&ĐT nêu rõ: "Nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết".

Sở GD&ĐT chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ làm việc tại đơn vị trong những trường hợp thật sự cần thiết theo phân công của lãnh đạo đơn vị.