TPHCM: Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, chuông báo thức reo

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ở Hội đồng thi TPHCM chỉ có một trường hợp thí sinh tự do đem theo điện thoại đã tắt nguồn vào phòng thi, vi phạm quy chế thi.

19h30 ngày 8/7, TPHCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, trên địa bàn thành phố có 155 điểm thi, một số điểm có tỷ lệ thí sinh dự thi rất cao.

TPHCM: Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, chuông báo thức reo - 1

TPHCM đã có một kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

TPHCM tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh tình hình dịch bệnh căng thẳng, diễn biến phức tạp. Việc tổ chức được kỳ thi như vừa xong là thành công, an toàn. Đây là kỳ hầu như không có trường hợp sai phạm nào lớn - ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, tất cả thí sinh đều chấp hành tốt quy chế thi, có một thí sinh tự do mang theo điện thoại vào phòng thi, đã tắt nguồn nhưng đến giờ báo thức reo, vi phạm quy chế thi.

Về các môn thi, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thí sinh tại TPHCM đều đánh giá đề thi Văn năm nay dễ, cần kiến thức hiểu biết đời sống và khả năng suy luận của học sinh chứ không thiên về học thuộc lòng.

Các thí sinh thích những câu nghị luận xã hội nói về vấn đề ý nghĩa sống, sống cống hiến. Còn câu hỏi làm văn thì gây xôn xao vì ngay khi đề thi được đăng tải trên mạng, nhiều học sinh đã cho là Đen Vâu lại đoán trúng đề Văn khi ra tác phẩm "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Với đề thi Toán, hầu hết thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM đều đánh giá khá dễ, chỉ có 10 câu cuối là khó để phân hóa học sinh.

Các môn thi tổ hợp, các thí sinh đánh giá có môn khó, có môn dễ. Các học sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên tại TPHCM cho rằng môn Sinh học khó vì yêu cầu vận dụng kiến thức thực tế để giải quyết vấn đề chứ không chỉ đơn thuần là kiến thức sách vở.

Thí sinh thi tổ hợp khoa học xã hội đánh giá môn Lịch sử khó nhất. Nguyên nhân là hầu hết các em đều tập trung kiến thức lịch sử lớp 12 nhưng đề thi lại có câu hỏi liên quan đến kiến thức năm lớp 11.

Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, phóng viên Dân trí đã làm khảo sát nhỏ tại 4 điểm thi với 12 thí sinh về đề thi tiếng Anh hôm nay, cho thấy một nửa số thí sinh được hỏi đánh giá đề thi tiếng Anh năm nay dễ.

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, kết quả thí sinh dự thi từng môn như sau:

Sáng ngày 7/7:

+ Môn Văn có 88.245 thí sinh đăng ký, 82.973 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 94,03%.

Chiều ngày 7/7:

+ Môn Toán có 88.758 thí sinh đăng ký, 85.927 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 96,81%.

Sáng ngày 8/7:

Tổ hợp bộ môn khoa học tự nhiên:

+ Môn Vật lý có 89.275 thí sinh đăng ký, 86.943 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 97,42%.

+ Môn Hóa có 88.245 thí sinh đăng ký,  82.978 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 94%.

+ Môn Sinh có 88.758 thí sinh đăng ký, 85.927 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 96,81%.

Tổ hợp bộ môn khoa học xã hội:

+ Môn Lịch sử có 52.178 thí sinh đăng ký, 50.599 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 96,97%.

+ Môn Địa lý có 52507 thí sinh đăng ký, 51404 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 97,9%.

+ Môn Giáo dục công dân có 52.054 thí sinh đăng ký, 50.981 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 97,94%.

Chiều ngày 8/7:

+ Môn Ngoại ngữ có 78.261 thí sinh đăng ký, 75.959 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 97,06%.