TPHCM tăng vọt số học sinh giỏi, gây ngạc nhiên

Hoài Nam

(Dân trí) - Số học sinh lớp 9 và lớp 12 ở TPHCM đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành TPHCM năm học 2020-2021 tăng mạnh hơn 2.000 em.

Theo công bố của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2020-2021, số học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vừa qua của TPHCM là trên 6.000 học sinh.

Cụ thể, có trên 2.400 học sinh lớp 9 và trên 3.600 học sinh lớp 12 đạt danh hiệu này. Trong đó, có hơn 1.00 học sinh ở cả hai khối đạt giải nhất. 

So với cách đây hai năm, số học sinh giỏi của TPHCM tăng gần 2.500 em. Và so với năm học 2019 - 2020, số học sinh giỏi tăng trên 2.000 học sinh. 

TPHCM tăng vọt số học sinh giỏi, gây ngạc nhiên - 1

Học sinh lớp 12 tại TPHCM trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày 28/3

Nhiều người bất ngờ với số lượng học sinh giỏi tăng mạnh của TP.HCM. Tuy nhiên, điều này được lý giải, năm nay số học sinh tham dự kỳ thi tăng cao hơn mọi năm, với tổng số trên 11.000 thí sinh dự thi. 

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, thay vì chỉ được cử 5 học sinh dự thi, mỗi trường THPT tại TPHCM có thể cử tối đa 10 em tham gia mỗi môn. Riêng lớp chuyên, trường chuyên, tất cả học sinh ở môn chuyên đều có thể được dự thi nếu có học lực và hạnh kiểm học kỳ 1 từ khá.

Đối với khối 9, năm nay, mỗi quận huyện được cử tối đa 20 học sinh/môn thay cho 15 em như mọi năm. 

Theo quy định, đối với mỗi môn thi, điểm bài thi được xếp từ cao xuống thấp theo thang điểm 20 và những học sinh có điểm bài thi đạt từ 10 trở lên được công nhận đạt học sinh giỏi thành phố. Tỉ lệ học sinh đạt giải chiếm không quá 60% tổng số thí sinh dự thi của môn đó. Học sinh đạt giải Nhất không chiếm quá 10% tổng số thí sinh tham dự ở môn đó. 

Mới đây, TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM về việc thưởng gấp 10 - 20 lần đối với học sinh đạt giải từ cấp thành phố đến quốc tế. 

Đối với học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố được hưởng theo mức sau: Cấp tiểu học: 5 triệu đồng; Cấp THCS 10 triệu đồng và cấp THPT 12 triệu đồng.

Nhiều trường đại học trong cả nước cũng cộng điểm ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thành phố. 

Tuy nhiên, từ năm 2018, TPHCM cũng đã chính thức bỏ cộng điểm khuyến khích vào lớp 10. Học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp sẽ không được cộng điểm khuyến khích.