TPHCM: Tăng sĩ số, giảm tỷ lệ 2 buổi/ngày để nhận học sinh chưa có chỗ học

Hoài Nam

(Dân trí) - Nhiều trẻ chuẩn bị vào lớp 1 ở quận 12, TPHCM chưa có chỗ học sẽ được tiếp nhận theo cách tăng sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh 2 buổi/ngày.

Sáng 24/8, UBND TPHCM có buổi làm việc với Sở GD&ĐT TPHCM về tuyển sinh các lớp đầu cấp sau sự việc hàng ngàn phụ huynh "ngồi trên lửa" khi chuẩn bị vào năm học mới, con vẫn chưa có chỗ học.

Về sự việc tại địa bàn có hàng ngàn học sinh chuẩn bị vào lớp 1 chưa có chỗ học dù chỉ còn một tuần nữa là tựu trường, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, bình quân một năm dân số của quận tăng khoảng hơn 20.000 dân, kéo theo số lượng học sinh tăng cao. Vậy nhưng, nhưng năm nay quận lại không có thêm trường tiểu học nào mới được xây dựng.

TPHCM: Tăng sĩ số, giảm tỷ lệ 2 buổi/ngày để nhận học sinh chưa có chỗ học - 1

Nhiều nơi ở TPHCM tăng sĩ số lớp, giảm tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày để có chỗ cho học sinh học (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch ban đầu, quận sắp xếp sĩ lớp 1 là 45 học sinh/lớp nhưng vẫn có trên 1.700 học sinh không đủ điều kiện tuyển sinh (KT3 dưới 1 năm). Quận điều chỉnh tăng sĩ số lên 50 học sinh/lớp thì vẫn có đến cả ngàn học sinh chưa có lớp học. 

Trước tình hình này, quận 12 tiếp tục chấp nhận vượt chuẩn, giảm tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày để có chỗ tiếp nhận học sinh. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Dương Anh Đức bày tỏ, phải xếp chỗ học cho tất cả học sinh trong độ tuổi đến trường. Trước mắt, ông đồng ý với phương án của quận 12 để có chỗ cho học sinh học. 

Đồng thời, yêu cầu các sở ngành rà soát lại hệ thống trường lớp, ưu tiên các dự án đầu tư công để xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, làm tốt công tác dự báo… Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng mong người dân chia sẻ, cân nhắc kỹ khi chọn nơi làm việc, cư trú để tránh áp lực về chỗ học cho con. 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, năm học này, thành phố dự kiến tăng hơn 54.600 học sinh các cấp, tập trung ở các quận Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Củ Chi và quận 9, 12. Các địa bàn này cũng phải "vượt chuẩn" tăng sĩ số lớp, giảm tỷ lệ 2 buổi/ngày để có chỗ cho học sinh học. 

Ở bậc tiểu học, tỉ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày của thành phố hiện chỉ có 73%; không đồng đều giữa các quận, huyện. Như ở Tân Phú, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày của quận chỉ đạt khoảng 30%.