TPHCM: Một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 dự thi môn Văn sáng nay

Tùng Nguyên Phạm Nguyễn

(Dân trí) - Sáng nay (7/7), một thí sinh là F0 đã dự thi môn Văn tại một điểm thi ở Quận 7. Một thí sinh khác đang thi ở Quận 3 thì có vấn đề sức khỏe, test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trưa ngày 7/7, thông tin từ Trung tâm báo chí TPHCM cho biết, trong buổi thi môn Văn vào sáng nay đã xảy ra trường hợp một thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3) có vấn đề sức khỏe.

Ngay sau đó, thí sinh này được chuyển đến Trung tâm y tế Quận 3 để chăm sóc. Kết quả test nhanh Covid-19 cho kết quả dương tính nên thí sinh này được giữ lại theo dõi thêm tại đây.

TPHCM: Một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 dự thi môn Văn sáng nay - 1

Điểm thi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2.

TPHCM: Một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 dự thi môn Văn sáng nay - 2

Chiều nay, các thí sinh vẫn đến đây dự thi môn Toán bình thường.

Ngoài ra, tại điểm thi trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7) còn phát hiện có 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7 và dự thi môn văn sáng ngày 7/7.

Tại điểm thi trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) phát hiện có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều 6/7 nên đến 7/7 thí sinh này không đến điểm thi.

Hiện tại, Sở GDĐT TPHCM đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, UBND và Trung tâm y tế các quận huyện triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 điểm thi trên.

Các biện pháp gồm khử khuẩn toàn bộ điểm thi; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là 5K trong các buổi thi còn lại của toàn bộ điểm thi.

TPHCM: Một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 dự thi môn Văn sáng nay - 3

Công tác kiểm soát, khử khuẩn được thực hiện nghiêm ngặt hơn.

TPHCM: Một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 dự thi môn Văn sáng nay - 4

Lực lượng tiếp sức mùa thi cố gắng tạo tâm trạng thoải mái nhất cho thí sinh.

Đồng thời, Sở GDĐT TPHCM cũng tổ chức động viên, làm công tác tư tưởng cho các thí sinh cùng phòng thi với các trường hợp nhiễm bệnh yên tâm hoàn thành các môn thi còn lại; có biện pháp phân luồng riêng, quản lý việc đến điểm thi, di chuyển trong điểm thi đến các phòng thi của các thí sinh này...

Ngoài ra, Sở GDĐT TPHCM cũng làm công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại điểm thi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của điểm thi.