TPHCM: Khó khăn tuyển giáo viên chuyên biệt

(Dân trí) -Theo các đại biểu của Sở GD-ĐT và lãnh đạo đến từ các trường khối chuyên biệt tham dự hội nghị “Tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai kế hoạch giáo dục khuyết tật khối các trường chuyên biệt năm học 2013-2014” thì công tác giáo dục trẻ ở lĩnh vực này còn nhiều khó khăn.

Giáo viên dạy trẻ khuyết tật, chuyên biệt luôn thiếu.
Giáo viên dạy trẻ khuyết tật, chuyên biệt luôn thiếu.

Mặc dù năm học 2012 - 2013, số giáo viên (GV) có chuyên môn về giáo dục đặc biệt chiếm tỉ lệ 60%, nhưng thực tế vẫn rất cần đội ngũ giảng dạy cho trẻ khuyến tật, chuyên biệt và hội nhập. Trong khi đó, vấn đề tuyển GV ở trường chuyên biệt cũng gặp không ít rào cản. Cô Chung Bích Phượng, Phó trưởng Phòng Giáo dục quận Tân Phú cho biết việc tuyển GV cho các trường này đã khó. Sinh viên theo học ngành này cũng chưa nhiều, mặt khác lại đa phần các sinh viên học các chuyên ngành về giáo dục chuyên biệt lại ở tỉnh, trong khi đó thành phố tuyển GV biên chế lại yêu cầu phải có hộ khẩu thành phố.

Bên cạnh cái khó về nhân lực GV thì chương trình giảng dạy cũng gặp không ít hạn chế. Theo cô Nguyễn Thị Vân Anh - phó trưởng phòng Giáo dục Mầm Non (Sở GD-ĐT), Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo giáo dục khuyết tật thì “do Bộ GD-ĐT chưa xây dựng chương trình giáo dục dành riêng cho học sinh khuyết tật nên các trường vẫn tiếp tục vận dụng từ chương trình giáo dục  của học sinh bình thường chọn lọc các bài có kỹ năng cần dạy cho trẻ, có nội dung gần gũi với cuộc sống, phù hợp với đặc điểm và khả năng của học sinh để dạy”.

Tuy vậy, trong cái khó vẫn có cái hay là chương trình giáo dục mầm non hiện hành nhấn mạnh các kỹ năng cho trẻ nên cũng thuận lợi cho các trường trong việc vận dụng thực hiện chương trình. Hiện các trường tập trung dạy trẻ các kỹ năng như tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, phát triển vận động thô và vận động tinh, kỹ năng sinh hoạt nơi cộng đồng…

Ngoài những vấn đề trên thì sự phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh còn hạn chế vì đa số cha mẹ các em là người lao động, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ giao phó hoàn toàn việc chăm sóc, dạy dỗ các em cho nhà trường. Đồng thời, các trường cũng thiếu kinh phí tổ chức các hoạt động ngoại khóa…

Hiện nay ở TPHCM có 25 trường trường chuyên biệt với tổng số học sinh hơn 2.700 em theo học. Tăng hơn năm học trước hơn 400 em. Tuy nhiên, đa phần các trường đều đã xuống cấp khá nhiều, thậm chí một trường ở quận 7 phải đóng cửa vì xuống cấp nghiêm trọng. Dù vậy, trong tháng 4 năm nay quận Tân Bình đã bắt đầu xây dựng trường chuyên biệt mới và tại các quận 5, Củ Chi, Cần Giờ cũng định hướng xây dựng mới hoặc chuyển đổi cơ sở cho các trường chuyên biệt trong quận.
 
Lê Phương