TPHCM: Khảo sát tình hình đội mũ bảo hiểm ở học sinh tiểu học

(Dân trí) - Từ nay đến tháng 3/2016, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiến hành khảo sát về tình hình đội mũ bảo hiểm ở học sinh tiểu học khi ngồi trên xe máy.

Việc khảo sát sẽ được thực hiện tại 20 trường tiểu học ở 5 quận huyện gồm quận 3, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Nhà Bè. Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp cùng Ban An toàn giao thông thành phố và Quỹ phòng chống thương vong Châu Á cùng thực hiện.

Việc khảo sát nhằm đánh giá thực trạng tuân thủ Luật giao thông đường bộ, qui định trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, Bình Thạnh, TPHCM trong hoạt động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm ở trẻ em (Ảnh: Hoài Nam)
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, Bình Thạnh, TPHCM trong hoạt động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm ở trẻ em (Ảnh: Hoài Nam)

Tìm hiểu một số nguyên nhân trong việc tuân thủ qui định đội nón bảo hiểm cho trẻ em đối với cha mẹ học sinh và nhà trườn. Từ đó để thống kê, minh chứng và đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành đội nón bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông; góp phần giảm tải thương vong, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Tỷ lệ trẻ em trên 6 tuổi đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy ở TPHCM đã tăng dần trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều học trò “đầu trần” ngồi sau xe gắn máy.

Phía trường học tích cực trong việc tuyên truyền học sinh đội mũ bảo hiểm. Còn lực lượng công an ở TPHCM cũng đã có nhiều chiến dịch ra quân xử lý vi phạm trẻ ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc xử phạt rất khó vì phụ huynh thường chở con nhỏ rất dễ… xin xỏ. Nhất là vào thời điểm học sinh đang vội đến trường, lực lượng công an rất khó giữ lại để xử phạt nên chủ yếu nhắc nhở rồi cho đi. Vì vậy, ít có tính răn đe, nhiều phụ huynh “nhờn” thuốc.

Hoài Nam