TPHCM giải thích nguyên nhân có nhiều thí sinh F0, nhiễm SARS-CoV-2 dự thi

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TPHCM, giải thích về lý do các thí sinh F0, thí sinh xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vẫn đến tham dự kỳ thi.

19h30 ngày 8/7, TPHCM tổ chức họp báo thông tin việc triển khai chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, đã thông tin về các trường hợp thí sinh F0, thí sinh xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đến dự thi.

TPHCM giải thích nguyên nhân có nhiều thí sinh F0, nhiễm SARS-CoV-2 dự thi - 1

Điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, có thí sinh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ông Nguyễn Văn Hiếu nêu ví dụ ca dương tính phát hiện trong buổi thi môn Văn, sáng 7/7, tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3).

Theo ông Hiếu, thí sinh này đã được xét nghiệm theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT vào ngày 3/7 và có kết quả âm tính. Đến ngày 6/7, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi bình thường.

Nhưng tới ngày 7/7, khi thí sinh đang thi môn Văn, thấy sức khỏe có vấn đề nên giám thị tại điểm thi đã đưa em đến bệnh viện quận 3 chăm sóc, test Covid-19 và có kết quả dương tính.

"Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa thí sinh này vào bệnh viện chăm sóc để đảm bảo sức khỏe. Phòng thi được khử khuẩn 100%. Các em được đổi sang thi ở phòng dự phòng, chia làm 2 nhóm ở 2 phòng khác nhau để đảm bảo khoảng cách giãn cách", ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, trong đợt xét nghiệm chung vào ngày 3/7 cũng có một số mẫu gộp dương tính. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành tách ra xét nghiệm mẫu riêng và phát hiện một số em có kết quả dương tính. Các trường hợp dương tính đã được đưa đi cách ly, điều trị theo quy định và không được dự thi.

Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, khẳng định tất cả các thí sinh dự thi đều được test Covid-19 vào ngày 3/7, có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tuy nhiên, có một số thí sinh còn được xét nghiệm theo diện rộng tại địa phương sau đó. Khi các em đang dự thi, địa phương mới có kết quả xét nghiệm dương tính và báo cho Hội đồng.

Lúc này, Hội đồng sẽ cho thí sinh F0 ngừng thi, cách ly xét nghiệm, khử khuẩn phòng thi... theo quy định.

"Ở một số điểm thi khác, có em đến ngày thi mới phát hiện người nhà F0. Khi đó, thí sinh sẽ là F1 nên phải tách các em ra để xét nghiệm, khử khuẩn phòng thi, đưa các em còn lại vào thi trong phòng thi dự phòng, đảm bảo đủ rộng để giãn cách" -ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Trong ngày thi đầu tiên (7/7), trên địa bàn TPHCM phát hiện 6 trường hợp thí sinh liên quan đến Covid-19.

-Tại trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3) có một thí sinh có vấn đề về sức khỏe khi đang thi môn Văn vào sáng 7/7. Thí sinh này được chuyển đến Trung tâm y tế quận 3 chăm sóc, kết quả test nhanh cho thấy em này dương tính với SARS-CoV-2.

-Tại trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7, ngày 7/7 không đến điểm thi. Lý do là trong đợt xét nghiệm chung cho các thí sinh, kết quả xét nghiệm của thí sinh âm tính. Đến ngày 6/7, khi em này đến điểm thi làm thủ tục thì kết quả xét nghiệm ở địa phương cho dương tính.

- Tại trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7) có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7 và dự thi môn Văn sáng ngày 7/7. Đến ngày 7/7, khi em này đang thi môn Văn có kết quả xét nghiệm ở địa phương dương tính.

- Tại Điểm thi THCS Bàn Cờ (quận 3) có trường hợp nghi nhiễm Covid-19, các phòng thi liên quan đã tách thành 2 phòng thi. Sau khi thi xong, Quận 3 đã xử lý xét nghiệm nhanh và khử khuẩn toàn bộ điểm thi, tiến hành cách ly các học sinh liên quan vào tối nay.

- Tại Điểm thi THCS Bình Tây (quận 6) có một thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm chung, tham gia làm thủ tục thi vào chiều ngày 6/7 và thi môn Văn sáng 7/7. Sau khi thi xong, thí sinh biết có người nhà là F0 và thí sinh nghỉ thi môn Toán buổi chiều.

-Tại Điểm thi THCS Lý Phong (Quận 5), một thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm chung, mẫu gộp dương tính. Ngày 5/7, xét nghiệm lại âm tính nên tham gia làm thủ tục thi vào chiều ngày 6/7 và thi môn Văn vào sáng ngày 7/7.

Sau khi thi xong, Quận 5 báo kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính. Thí sinh đã được nghỉ thi buổi chiều.