TPHCM dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 24 và 25 tháng 6

Q.Huy

(Dân trí) - TPHCM dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu cấp 3 vào ngày 24/6 và 25/6. Các môn thi được giữ nguyên so với những năm trước đây.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) diễn ra chiều 14/3, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố, cho biết, đơn vị đã có dự thảo kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10 trình UBND TPHCM. Hiện nay, dự thảo này đang chờ được UBND thành phố ký ban hành.

Theo kế hoạch trong dự thảo, kỳ thi tuyển sinh các khối đầu cấp 3 sẽ được tổ chức vào ngày 24/6 và 25/6. Về cơ bản, các môn thi vẫn giữ nguyên như kỳ thi của những năm trước, khi thành phố chưa có dịch Covid-19.

TPHCM dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 24 và 25 tháng 6 - 1

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: T.N.).

"Với kinh nghiệm của kỳ thi năm 2021, Sở GD&ĐT đã có kinh nghiệm để xây dựng các phương án dự phòng đối với các trường hợp phát sinh trong kỳ thi. Các phương án dự phòng này sẽ được sở trình UBND thành phố xem xét", Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT chia sẻ.

Trong trường hợp phát sinh ca mắc Covid-19 khi diễn ra kỳ thi, ngành giáo dục thành phố sẽ căn cứ theo quy định của ngành y tế, đánh giá của cơ sở y tế để báo cáo UBND TPHCM cách thức xử lý. Trong các phương án, Sở GD&ĐT cũng tính tới việc thực hiện xét tuyển đối với thí sinh là F0, việc xét tuyển căn cứ theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Trước bối cảnh số ca mắc Covid-19 là học sinh tăng cao liên tiếp những ngày qua, ông Hồ Tấn Minh cho biết, việc tổ chức học trực tiếp tại trường được thành phố thực hiện trên tinh thần tự nguyện của học sinh và các phụ huynh. Nếu cảm thấy lo lắng trước tình hình dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục vẫn tạo điều kiện để học sinh học trực tuyến tại nhà.

Đối với công tác tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 5 đến 11 tuổi, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, hiện nay, ngành giáo dục đã thực hiện phổ biến cho phụ huynh hiểu về lợi ích của việc tiêm chủng. Các cơ sở giáo dục cùng chính quyền địa phương đang thực hiện lấy ý kiến đồng thuận từ phụ huynh trong việc tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm trẻ này.