TPHCM: Chọn học sinh thi Robotics quốc tế

(Dân trí) - Cuộc thi “Robotics TPHCM 2013” lần đầu tiên được tổ chức dành cho 30 đội đến từ 15 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TPHCM để tìm ra tuyển xuất sắc nhất dự thi Robotics Quốc tế.

30 đội tham gia tranh tài theo 2 bảng, bảng A cho HS độ tuổi dưới 13 và bảng B cho độ tuổi dưới 16. Vòng loại cuộc thi diễn ra vào ngày 20/10 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, để chọn ra 15 đội bước tiếp đến vòng chung kết diễn ra vào ngày 27/10.

Thầy trò Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM trong giờ học ngoại khóa Robotics.
Thầy trò Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM trong giờ học ngoại khóa Robotics.

Mỗi đội thi gồm từ 2 - 3 thành viên, chỉ có thể tham gia vào một phần thi: phổ thông (lắp ráp robot vượt qua thử thách có sẵn) hoặc mở rộng (sáng tạo và thiết kế robot dựa trên chủ đề có sẵn). Đội hình tham dự yêu cầu có kỹ năng thiết kế, lắp ráp và lập trình robot để giải quyết những tình huống có sẵn theo đúng luật thi đấu của cuộc thi Robotics Quốc tế.

Đội tuyển xuất sắc nhất của mỗi bảng sẽ đại diện cho học sinh TPHCM tham dự cuộc thi Robotics Quốc Tế (WRO) được tổ chức từ ngày 15-17/11/2013 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự cuộc thi Robotics quy mô lớn nhất thế giới này.

Bên cạnh mục tiêu tuyển chọn đội tuyển đại diện học sinh TPHCM tham dự cuộc thi Robotic, cuộc thi còn nhằm phát huy tính sáng tạo và học được kỹ năng giải quyết vấn đề cho HS thông qua những thử thách robot.

Hiện nay, Robotics được đưa vào giảng dạy như một môn học ngoại khóa tự chọn tại nhiều trường ở TPHCM như trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trường THCS Hồng Bàng…

Hoài Nam