TPHCM cân nhắc thời gian tựu trường, khai giảng

Hoài Nam

(Dân trí) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Sở GD-ĐT TPHCM vẫn đang cân nhắc thời điểm tựu trường, khai giảng năm học mới để tham mưu với UBND thành phố.

Báo cáo về kế hoạch năm học mới của Sở GD-ĐT TPHCM gửi UBND TPHCM, thời điểm hiện tại thành phố vẫn chưa "chốt" thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới. 

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch năm học mới 2021-2022, thời gian tựu trường và khai giảng giữ nguyên vào đầu tháng 9 như mọi năm.  

TPHCM cân nhắc thời gian tựu trường, khai giảng - 1

Học sinh tại TPHCM trong lễ khai giảng năm 2020

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM còn diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở giáo dục đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch, việc chuẩn bị cho năm học mới còn khó khăn. 

Hiện tại, Sở GD-ĐT đang cân nhắc để tham mưu UBND TPHCM về thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới phù hợp với đặc điểm của thành phố. 

Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, ngày 15/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản thành phố tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/8 đến hết ngày 15/9.

Năm học 2021-2022, TPHCM có 1.714.130 học sinh, tăng gần 31.000 học sinh ở tất cả các bậc học. Dự kiến, đưa 51 dự án với hơn 800 phòng học mới vào sử dụng.

Ngoài ra, ngành giáo dục TPHCM có nhu cầu tuyển dụng mới gần 6.000 viên chức để phục vụ giảng dạy và các công việc liên quan tại các trường THPT, các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng và các đơn vị quận huyện, TP Thủ Đức.