TPHCM: Bác tin đồn thí sinh thi tốt nghiệp THPT tử vong vì Covid-19

Quang Huy

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho hay, tin đồn về thí sinh tử vong do mắc Covid-19 là không chính xác. Em này đang có sức khỏe ổn định và được cách ly tập trung tại huyện Củ Chi.

Chiều 9/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng các sở, ngành tổ chức buổi họp báo về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn. 

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách và điều hành Sở GDĐT TPHCM, thông tin, hiện mạng xã hội lan truyền tin đồn một thí sinh mắc Covid-19 trên địa bàn tử vong sau kỳ thi tốt nghiệp, sinh sống tại quận 7. Tuy nhiên, đây là tin đồn không chính xác.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục thông tin thêm, nam học sinh này đang được cách ly tại huyện Củ Chi, có sức khỏe ổn định. Toàn bộ thí sinh nhiễm SARS-CoV-2 phát hiện trong đợt thi lần này đều không có triệu chứng.

"Trong kỳ thi có 4 trường hợp liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, đến nay một thí sinh đã cho kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính SARS-CoV-2. Em này thi xong môn Văn vào buổi sáng thì nhận kết quả xét nghiệm nhanh dương tính và được cách ly. Nhưng, kết quả khẳng định sau đó của thí sinh này đã cho kết quả âm tính", ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

TPHCM: Bác tin đồn thí sinh thi tốt nghiệp THPT tử vong vì Covid-19 - 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM được khuyến cáo thực hiện nghiêm quy định 5K.

Đối với các thí sinh thuộc trường hợp F1, F2 trong kỳ thi vừa qua, TPHCM đã thống nhất áp dụng biện pháp cách ly tại khách sạn. Toàn bộ chi phí cách ly được chi trả bằng ngân sách địa phương.

Tại cuộc họp báo một ngày trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Còn trường hợp thí sinh là F0, F1 nhưng vẫn đến phòng thi dù trước đó Sở GDĐT đã tiến hành test Covid-19 tập trung vào ngày 3/7.

Theo đó, qua 2 ngày thì có 3 ca F0 và 7 ca F1 liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT. 3 ca F0 xuất hiện tại các điểm thi THCS Lý Phong, THCS Đặng Trần Côn và THPT Lê Quý Đôn.

Theo ông Hiếu, các thí sinh là F0, F1 đều có ý thức, các em không hề biết mình liên quan đến Covid-19 khi dự thi. Các ca F1 hầu hết là các em đến trường dự thi, khi về nhà mới biết cha, mẹ, người thân là F0. Khi phát hiện ra, các em lập tức báo cáo cho Hội đồng Điểm thi để xử lý theo quy định.

Phó giám đốc phụ trách Sở GDĐT nhận trách nhiệm: "Là đơn vị tham mưu cho thành phố và lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho thí sinh, rõ ràng tôi là người có trách nhiệm rất lớn trong vấn đề này".