TPHCM: 175.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2015

(Dân trí) - Trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, dự kiến TPHCM sẽ có 6 cụm thi đảm nhiệm khoảng 175.000 thí sinh ở TPHCM và các tỉnh lân cận.

Mới đây, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã có buổi làm việc với đại diện 6 trường ĐH lớn tại TPHCM chủ trì các cụm thi trong kỳ thi quốc gia 2015. Theo đó, dự kiến 6 cụm thi được các trường đảm trách gồm: ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Y dược TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM và ĐH Tôn Đức Thắng.

Việc chọn các trường trên, Bộ GD-ĐT căn cứ trên nhiều tiêu chí trong đó quan trọng nhất là dựa vào năng lực tuyển sinh của các trường vốn những năm trước đã có lượng thí sinh dự thi đông. Đồng thời việc chọn cụm thi cũng phân bố theo khu vực địa lý cho phù hợp, chẳng hạn như ĐH Tôn Đức Thắng sẽ đảm trách quận 7 và các khu vực lân cận; ĐH Nông lâm TPHCM sẽ phụ trách ở khu vực Thủ Đức và lân cận; ĐH Sư phạm TPHCM và ĐH Y dược: ở khu vực trung tâm; dự kiến riêng nội bộ cụm thi ĐH Quốc gia TPHCM cũng sẽ có 2 cụm thi ở ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Bách khoa TPHCM….

Sau khi khảo sát năng lực tổ chức của các trường, dự kiến ĐHQG TP HCM sẽ đảm trách tổ chức thi cho 45.000 thí sinh, kế đến trường ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM đều đảm nhận 30.000 thí sinh, hai trường ĐH Công nghiệp TPHCM và ĐH Tôn Đức Thắng đều nhận tổ chức thi cho khoảng 25.000 thí sinh; Trường ĐH Y Dược TPHCM: 20.000 thí sinh.

Theo kế hoạch, các trường ĐH đảm nhận cụm thi sẽ phụ trách việc tổ chức điểm thi, huy động cán bộ coi thi, chấm thi, gửi kết quả thi về Cục Khảo thí thống nhất công bố cho thí sinh biết.

Theo đại diện một số trường tổ chức cụm thi, dù tập trung một lượng lớn nhưng áp lực về điểm thi không quá lớn vì một số trường bạn ở gần khu vực sẵn sàng cho trường thuê cơ sở vật chất để làm địa điểm. Vấn đề mức lệ phí thi thì hiện chưa thống nhất vì năm nay tùy theo số lượng môn thi thí sinh đăng ký. Trong năm trước thì thí sinh đóng 105.000 đồng/3 môn, như vậy khoảng 35.000đ/môn.

Cũng trong buổi làm việc với Cục Khảo thí, về mức chi phí thì các trường cũng đã đề xuất với Cục Khảo thí để có một mức đồng nhất, nếu không tăng mức thu đối với thí sinh thì Bộ sẽ bù lỗ một phần cho các trường, các cụm. Hàng năm, nhiều trường tổ chức thi ĐH, CĐ vẫn thường bị chịu lỗ khá nhiều.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT sẽ có công văn gửi cho các trường THPT trên địa bàn thay vì trước đây họ đảm nhiệm công tác thi tốt nghiệp THPT thì năm nay không phải đảm trách thì sẽ hỗ trợ phần cơ sở vật chất. Các trường này sẽ nhận mức hỗ trợ vừa phải trên tinh thần trách nhiệm là chính thì sẽ giảm áp lực chi phí cho thí sinh và xã hội.

Đại diện các trường tổ chức cụm thi chia sẻ rằng tất cả các trường đều trên tinh thần sẵn sàng nhưng vẫn còn băn khoăn ở khâu chấm thi. Việc chấm thi sẽ diễn ra trên toàn quốc vì vậy làm sao phải đồng bộ trên toàn quốc để kịp cho thí sinh đăng ký chọn trường. Năm nay, thí sinh thi trước rồi mới chọn trường sau. Áp lực là chỉ một cụm nào đó chậm công bố điểm chậm thì Cục Khảo thí sẽ công bố chậm.   

Cũng theo vị này, vấn đề quan trọng nhất là chờ Bộ GD-ĐT công bố quy chế thi để các trường có thể chuẩn bị cho kỳ thi tốt nhất. Dự kiến, trong tuần này Bộ sẽ gửi cho các trường dự thảo quy chế của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Lê Phương