Top 10 bí quyết học ngoại ngữ hiệu quả nhất

Minh Hiếu

(Dân trí) - Học ngôn ngữ mới là không hề dễ với phần lớn mọi người, nhưng có một số mẹo có thể giúp bạn học nhanh hơn.

Học ngôn ngữ mới là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bản thân và cả công việc của nhiều người. Trên thực tế đây lại là nhiệm vụ khó khăn với phần lớn bạn trẻ.

Tuy nhiên, ở thời kỳ internet bùng nổ như hiện nay, chưa bao giờ việc tìm kiếm các nguồn tài liệu học tập, tương tác với người bản ngữ lại dễ dàng như bây giờ.

Top 10 bí quyết học ngoại ngữ hiệu quả nhất - 1

Giữa quá nhiều thông tin và phương pháp để học ngoại ngữ, người học rất khó để chọn cho mình một chiến lược học phù hợp với bản thân (Ảnh: bm).

Dưới đây là 10 cách tốt nhất đã chứng minh được hiệu quả trong việc học ngoại ngữ.

1. Vui vẻ và có động lực 

Làm cho quá trình học ngoại ngữ trở nên thú vị là phương pháp tuyệt vời giúp bạn tiếp thu ngôn ngữ mới một cách dễ dàng hơn. Trước tiên, người học nên xác định các chủ đề mà bạn quan tâm. Sau đó, tìm hiểu những chủ đề này bằng ngôn ngữ mới. Như vậy, người học sẽ có hứng thú hơn để tiếp tục quay lại học tập.

Ngoài ra, người học cũng nên xem xét phương pháp học tập ưa thích của mình, vì điều này sẽ giúp họ cải thiện thành tích nhanh hơn. Chẳng hạn, nếu là người học trực quan thì bạn nên xem các chương trình truyền hình hoặc phim điện ảnh, thay vì ngồi chép và học thuộc cùng một nội dung kiến thức đó.

2. Kết bạn

Mong muốn có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ khác là động lực mạnh mẽ nhất để học ngoại ngữ. Sẽ vô cùng tuyệt vời nếu người học có thể giao tiếp, kết bạn với người bản ngữ. Điều này không chỉ thúc đẩy tiến trình học ngoại ngữ, mà còn giúp bạn tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới.

Bên cạnh đó, trò chuyện với người bản ngữ cũng thúc đẩy người học suy nghĩ bằng ngôn ngữ mới.

3. Kỹ năng nghe

Cho dù ở nhà hay ra ngoài, người học cũng nên nghe thật nhiều ngôn ngữ mình đang học. Podcast, phim, thậm chí là video bài giảng trên YouTube đều được. Hiện có rất nhiều nguồn podcast có sẵn, được thiết kế rõ ràng cho người học.

Tuy nhiên, nghe podcast của người bản ngữ là phương pháp hiệu quả nhất để học ngôn ngữ. Bằng cách này, người học không chỉ cải thiện được kỹ năng nghe, mà còn nâng cao vốn từ vựng và có thêm hiểu biết về văn hóa của đất nước sử dụng ngôn ngữ đó.

4. Xem phim nước ngoài có người bản ngữ 

Theo các chuyên gia, người học ngôn ngữ nên xem phim bằng ngôn ngữ mà bạn đang muốn học. Bằng cách này, người học sẽ có thể làm quen với một số từ hoặc cụm từ mà những người bản địa thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Thay vì chỉ xem một cách đơn thuần, người học cũng nên ghi lại tất cả những từ mới và tìm hiểu sau khi bộ phim kết thúc để hiểu ý nghĩa, biết cách sử dụng.

5. Tận dụng Internet

Internet thực sự là một công cụ tốt vì người học có thể tìm kiếm mọi thứ trên mạng, ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Bạn có thể tìm kiếm sách điện tử hoặc video trực tuyến về ngôn ngữ mà bạn đang học.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu các từ hoặc cụm từ mới bằng cách sử dụng các trang web khác nhau trên Internet.

6. Tải về các ứng dụng 

Ngày nay, thực sự có rất nhiều ứng dụng học ngoại ngữ hữu ích; có ứng dụng miễn phí, cũng có một số ứng dụng trả phí cung cấp nhiều bài học và bài kiểm tra hơn, giúp học sinh tiếp thu nhanh chóng.

7. Luyện nói

Một trong những công đoạn khó nhất của việc học ngoại ngữ là luyện nói. Mặc dù việc đọc vô cùng quan trọng, nhưng không mang lại hiệu quả như khi mọi người thực sự nói. Vì vậy, người học nên bắt đầu nghe người bản ngữ nói, sau đó luyện tập những âm nghe được để củng cố kiến thức.

8. Hãy tiếp cận ngôn ngữ theo nhiều khía cạnh

Có những trường hợp người học có xu hướng cảm thấy nhàm chán khi học một ngôn ngữ mới. Đây không phải là vấn đề mới, vì thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu giải thích điều này.

Nếu người học không hứng thú với việc học ngoại ngữ thì khó có thể kiên trì. Do đó, kết hợp các phương pháp học ngoại ngữ một các linh hoạt sẽ giúp tối đa hóa kết quả học tập. 

Những gì người học có thể làm khi cảm thấy mất hứng thú là tránh lặp đi lặp lại cùng một thói quen trong thời gian dài. Nếu đã xem một chương trình truyền hình trong suốt cả tuần thì bạn nên thử nghỉ giữa các tập hoặc các phần để đọc một vài bài báo, làm mới trí nhớ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cố gắng xác định những từ mà mình không quen và tập trung vào việc học từ vựng mới này.

9. Đừng sợ sai

Bạn có biết đâu là nguyên nhân khiến trẻ học nhanh như vậy không? Bởi vì trẻ con không sợ mắc sai lầm. Vì vậy, hãy cho phép bản thân trút bỏ những gánh nặng, áp lực khi học ngoại ngữ vì điều đó sẽ giúp việc học hiệu quả hơn.

10. Học ngoại ngữ như một thói quen

Rất nhiều sách song ngữ cho rằng, biến việc học ngôn ngữ trở thành một thói quen bằng cách thực hành thường xuyên sẽ có lợi cho tất cả người học ngoại ngữ. Vì vậy, bạn nên thêm các hoạt động học ngôn ngữ vào danh sách thói quen của mình.

Dù có ít thời gian đến đâu, bạn vẫn nên học một chút, không nên bỏ qua dù chỉ một ngày. Có rất nhiều phương pháp để phát triển và duy trì thói quen, vì vậy không có lý do gì để trì hoãn. Càng luyện tập nhiều bạn sẽ càng giỏi hơn, và càng có nhiều cảm hứng và động lực để tiếp tục.

Theo www.thetravel.com