Tôn vinh “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất”

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, Lễ tôn vinh “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” năm học 2009 -2010 sẽ được tổ chức vào dịp 19/5/2010.

Tôn vinh “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” - 1
Giáo viên được tôn vinh phải là người chấp hành nghiêm túc
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 
Mục đích của buổi lễ để tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” nhằm khuyến khích, động viên nhà giáo phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ và biểu dương các nhà giáo tích cực, sáng tạo trong công tác giảng dạy, giáo dục, thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Bộ yêu cầu giới thiệu, tôn vinh nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” phải đảm bảo dân chủ, khách quan và phải có thông tin từ phía học sinh. Nhà giáo được giới thiệu, tôn vinh là người chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đạt các chuẩn theo yêu cầu cấp học, có trình độ chuyên môn vững vàng; yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao; có uy tín và ảnh hưởng tích cực đối với học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng; thật sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

Việc giới thiệu, tôn vinh nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” năm học 2009 - 2010 được tổ chức ở cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.

Đối với cấp Tiểu học và THCS, Hội đồng cấp trường xét chọn 1 nhà giáo đề nghị tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” gửi hồ sơ về Hội đồng cấp huyện. Qua đó, Hội đồng cấp huyện xét chọn 1 thầy giáo và 1 cô giáo để tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” cấp huyện và gửi kết quả này lên Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” cấp tỉnh.

Đối với cấp THPT, Hội đồng cấp trường xét chọn 1 nhà giáo đề nghị tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” gửi về Hội đồng tuyển chọn cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh căn cứ vào Hồ sơ đề nghị của các Hội đồng cấp huyện, các Hội đồng cấp trường THPT để xét công nhận 1 thầy giáo và 1 cô giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” cấp tỉnh.

Nhà giáo được tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” năm học 2009 - 2010 được trao Giấy chứng nhận và phần thưởng trích từ quỹ khen thưởng của ngành.

Hồng Hạnh