Tình yêu "sơn mài" giúp nữ sinh trúng hàng loạt trường Mỹ và ĐHQT Việt Nam

Trường Thịnh

(Dân trí) - Vũ Minh Châu - cô học sinh của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã nhận được thư mời nhập học của 11 trường Đại học Mỹ và cả hai trường quốc tế danh giá tại Việt Nam như VinUni và Fulbright VietNam với học bổng lên tới 90%.

Tình yêu sơn mài giúp nữ sinh trúng hàng loạt trường Mỹ và ĐHQT Việt Nam - 1
Vũ Minh Châu - Học sinh lớp 12 chuyên Anh của THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội.

Để đạt được thành tích "nộp đâu trúng đó", Châu bật mí: "Em nghĩ rằng một trong những yếu tố chính giúp em đạt được các suất học bổng cao từ các trường là nhờ có sự định hướng đúng và rõ ràng ngay từ đầu từ các chuyên gia và sự chuẩn bị hồ sơ thực sự chỉn chu, thể hiện rõ màu sắc cá nhân."

Và sau thời gian tìm hiểu rất kỹ và lắng nghe chia sẻ của các anh chị đi trước, Châu nhận thấy Kenyon College - một ngôi trường Giáo dục Khai phóng hàng đầu nước Mỹ chính là điểm đến phù hợp nhất để em có thể tiếp tục phát triển toàn diện trong 4 năm sắp tới.

Dùng đam mê với tranh sơn mài vào những hoạt động giúp ích cho cộng đồng

Trong quá trình làm hồ sơ du học tại American Study, khi đã đạt được những số điểm chuẩn hóa khá cạnh tranh là SAT 1520 và IELTS 7.5, Châu quyết định nghe theo lời khuyên của các chuyên gia, dành nhiều thời gian tập trung chuẩn bị cho các phần khác của hồ sơ sao cho bộ hồ sơ hoàn thiện nhất thay vì tiếp tục cố gắng đẩy cao band điểm các chứng chỉ.

Các hoạt động ngoại khóa trong bộ hồ sơ đều được Châu chọn lọc kỹ và liên quan trực tiếp đến những sở thích, đam mê, định hướng chuyên ngành của em. Dành tình yêu cho dòng tranh sơn mài từ khi còn là một cô học sinh cấp 1, nên khi lên lớp 12 và đã đủ tự tin vào thực lực của bản thân, Minh Châu đã thành lập một dự án gây quỹ nhằm giới thiệu giá trị văn hóa của dòng tranh nghệ thuật truyền thống này đến một cộng đồng lớn hơn nữa, đặc biệt đến là người Việt và sau này là các bạn bè quốc tế của em. Dự án không chỉ mang lại nhiều thành công mà còn trở thành nguồn cảm hứng to lớn để Châu hoàn thành tốt bài luận cá nhân.

Trong bài luận, em viết về ấn tượng của em với dòng tranh sơn mài ngay từ buổi đầu tiên trải nghiệm, về nỗi trăn trở của em luôn muốn làm một điều gì đó lớn lao hơn để giới thiệu dòng tranh này đến nhiều người hơn. Châu tin rằng chính tình yêu của em với tranh sơn mài, những trải nghiệm em có được thông qua dự án và những bài học em học được từ quá trình theo đuổi dòng tranh này đã bộc lộ được rõ nét con người em.

Tình yêu sơn mài giúp nữ sinh trúng hàng loạt trường Mỹ và ĐHQT Việt Nam - 2
Một tác phẩm tranh sơn mài do Minh Châu tự mình chế tác.

Để thể hiện năng khiếu viết lách và gây ấn tượng với một ngôi trường có thế mạnh vượt trội ở các ngành Xã hội và Ngôn ngữ như Kenyon, thì bên cạnh việc tổ chức dự án nhằm khơi dậy tình yêu với văn chương ở thế hệ trẻ, Châu còn gửi thêm cho trường một tập thơ do chính em sáng tác. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần khiến Hội đồng tuyển sinh của Kenyon College sẵn sàng trao suất hỗ trợ tài chính 248.000 USD (~ 5,7 tỷ đồng) cho 4 năm học để chiêu sinh Vũ Minh Châu.

Trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ, Châu luôn thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao. "Em tin rằng mặc dù được các cán bộ hướng dẫn của American Study theo sát và hỗ trợ, nhưng để các dự án, công việc đạt được hiệu quả tối đa và thể hiện rõ nhất con người mình thì bản thân em cần phải luôn ở thế chủ động và giữ vai trò người tiên phong.", Châu chia sẻ.

Tình yêu sơn mài giúp nữ sinh trúng hàng loạt trường Mỹ và ĐHQT Việt Nam - 3
Tình yêu sơn mài giúp nữ sinh trúng hàng loạt trường Mỹ và ĐHQT Việt Nam - 4
Minh Châu thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc qua các dự án.

Quyết tâm đi Mỹ để thỏa sức khám phá

Ngoài 11 trường đại học Mỹ, Minh Châu còn trúng tuyển vào 2 trường Đại học Quốc tế nổi tiếng ở Việt Nam là Đại học VinUni với mức học bổng 90% và Đại học Fulbright Việt Nam.

Khác với vòng phỏng vấn tương đối cởi mở và thoải mái với các trường đại học Mỹ, Châu đánh giá vòng phỏng vấn của VinUni và Fulbright Vietnam là những vòng phỏng vấn khó nhưng thực sự chất lượng. Em bật mí: "Buổi phỏng vấn với VinUni là lần đầu tiên em được tham gia một buổi phỏng vấn mang tính chuyên môn cao như vậy. Hôm đó em được hỏi hơn 15 câu hỏi trong 30 phút với hai giáo sư nước ngoài của trường. Ban đầu em hơi lúng túng, nhưng sau đấy nhớ lại những buổi Mockup tập phỏng vấn với giáo viên người Mỹ ở trung tâm, em đã lấy lại bình tĩnh và trả lời tốt toàn bộ câu hỏi. Đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với em."

Ban đầu bố mẹ Châu luôn khuyến khích cô con gái nhỏ lựa chọn VinUni hoặc Fulbright, bởi nếu học ở các trường ĐHQT Việt Nam, Châu sẽ không phải tự lập sống xa gia đình mà vẫn được hưởng chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, với tính cách cởi mở, khao khát tự do và đam mê thử sức ở nhiều lĩnh vực, Minh Châu đã thuyết phục thành công bố mẹ cho phép mình đi đến một đất nước hoàn toàn mới và thử sức tại Kenyon College. "Em thấy lựa chọn học tập tại Mỹ thực sự rất hợp với cá tính của em, đây là một thế giới hoàn toàn khác để em thỏa sức học hỏi và khám phá bản thân và thế giới. Em không muốn để những lựa chọn có phần "an toàn" hơn làm mình chùn chân mà bỏ lỡ mất các cơ hội để mở mang tầm nhìn của mình." Châu chia sẻ.