Tỉnh Quảng Ngãi thiếu 1.200 giáo viên bậc mầm non và tiểu học

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi đang thiếu 1.200 giáo viên bậc mầm non và tiểu học. Điều này sẽ gây khó khăn cho các điểm trường khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học 2020 - 2021.

Theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới, mỗi lớp học phải đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp để tổ chức dạy 2 buổi. Tuy nhiên, nhiều điểm trường tại Quảng Ngãi hiện chưa đảm bảo tỷ lệ này.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi thiếu 1.200 giáo viên ở 2 bậc học mầm non và tiểu học. Trong đó, bậc tiểu học thiếu 486 giáo viên, bậc mầm non thiếu 714 giáo viên.

Việc thiếu quá nhiều giáo viên buộc một số điểm trường phải sáp nhập lớp học. Đồng thời vấn đề này sẽ gây khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học sắp tới.

Tỉnh Quảng Ngãi thiếu 1.200 giáo viên bậc mầm non và tiểu học - 1

Tình trạng thiếu giáo viên khiến nhiều điểm trường của tỉnh Quảng Ngãi khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (ảnh minh họa)

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu giải quyết tình trạng này.

Theo ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh nhiều lần tổ chức thi tuyển nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Trước tình hình đó, Sở đã kiến nghị tỉnh xin thêm biên chế, tổ chức thi tuyển để bổ sung giáo viên cho các điểm trường.

Trong trường hợp chưa thể thi tuyển giáo viên cho năm học mới 2020-2021, các điểm trường phải xem xét, linh động bố trí đủ giáo viên cho khối lớp 1 để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài việc thiếu giáo viên, hiện nhiều điểm trường tại Quảng Ngãi không có nhân viên kế toán, y tế. Nguyên nhân bởi quy định không được sử dụng hợp đồng ngoài biên chế được giao.

Tình trạng này kéo dài khiến các điểm trường gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp.

Quốc Triều