Tình nguyện viên ship cơm cho thí sinh thi vào 10 ở "chảo lửa Đông Dương"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ngoài gần 200 suất cơm miễn phí phát trước cổng trường, các tình nguyện viên huyện Tương Dương (Nghệ An) sẵn sàng ship cơm tận phòng trọ cho thí sinh quên phiếu.

Sáng 3/6, cùng hơn 30.000 thí sinh toàn tỉnh, thí sinh huyện Tương Dương (Nghệ An) bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Tình nguyện viên ship cơm cho thí sinh thi vào 10 ở chảo lửa Đông Dương - 1
Các thí sinh tại huyện Tương Dương (Nghệ An) được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi năm nay diễn ra vào đúng đợt nắng nóng cao điểm là một trong những khó khăn mà các thí sinh phải trải qua. Trong khi đó, Tương Dương được xem là "chảo lửa Đông Dương" bởi nền nhiệt luôn cao hơn mức trung bình chung cả tỉnh từ 2-3 độ C.

Để tạo tâm lý thoải mái, thuận tiện nhất cho thí sinh, các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi đã được Huyện đoàn Tương Dương triển khai tại 2 hội đồng thi là Trường THPT Tương Dương 1 và Trường THPT Tương Dương 2.

Tình nguyện viên ship cơm cho thí sinh thi vào 10 ở chảo lửa Đông Dương - 2

180 suất cơm được chuẩn bị và vận chuyển đến trước cổng điểm thi trước khi kết thúc thời gian làm bài thi môn thi đầu tiên.

Chị Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám cho biết: "Đặc thù thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tương Dương 1 là con em đồng bào các xã vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Để các em yên tâm thi đạt kết quả cao, chúng tôi phối hợp Huyện đoàn Tương Dương, Chi đoàn Công an huyện và Đoàn thanh niên 2 trường học vận động người dân và các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ phòng trọ miễn phí hoặc thuê giá rẻ. Ngoài ra, các thí sinh khó khăn được phát phiếu ăn cho 3 buổi thi và được hỗ trợ đưa, đón từ nhà trọ đến điểm thi và ngược lại".

Công tác tiếp sức mùa thi được triển khai từ ngày 2/6, thời điểm học sinh các xã vùng sâu, vùng xa vượt núi ra thị trấn Thạch Giám dự thi.

Tình nguyện viên ship cơm cho thí sinh thi vào 10 ở chảo lửa Đông Dương - 3
Những phần cơm nóng hổi, đủ chất dinh dưỡng được trao tận tay các thí sinh.

Từ xã Nhôn Mai (Tương Dương) anh Vừ Bá Dìa chở con vượt 140 km đi thi. Đang bỡ ngỡ tìm nơi ăn, chốn ở thì anh Dìa được thanh niên tình nguyện thị trấn Thạch Giám giúp đỡ.

"Các cháu đưa hai bố con đến nhà trọ miễn phí, chở cháu đến trường làm thủ tục đăng kí thi và phát cả phiếu ăn cho hai bố con nữa. Ba ngày bố con ở đây không phải lo nơi ăn, chốn ở. Tôi mong con làm bài thi thật tốt để tiếp tục đi học", người bố xúc động chia sẻ.

Tình nguyện viên ship cơm cho thí sinh thi vào 10 ở chảo lửa Đông Dương - 4
Tình nguyện viên ship cơm cho các thí sinh dưới cái nắng hơn 40 độ C ở nơi được gọi là "chảo lửa Đông Dương".

5h ngày 3/6, các đội thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các địa điểm thi, hỗ trợ đo thân nhiệt, khử khuẩn tay, phát khẩu trang, nước uống cho thí sinh và tham gia đảm bảo an ninh trật tự khu vực ngoài trường thi. Khi thí sinh vào phòng thi, các tình nguyện viên trở về địa điểm tập kết, chuẩn bị cơm để kịp phát cho thí sinh và phụ huynh khi kết thúc môn thi đầu tiên.

Sức nóng hầm hập từ nhiệt độ gần 40 độ C dường như không thể gây khó khăn cho các tình nguyện viên. 180 suất cơm đủ dinh dưỡng đã kịp hoàn thành, vận chuyển đến trước cổng trường thi để phục vụ thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Tương Dương 1.

Tình nguyện viên ship cơm cho thí sinh thi vào 10 ở chảo lửa Đông Dương - 5
Những thí sinh lỡ quên phiếu ăn được ship cơm miễn phí đến tận phòng trọ.

"Ngoài việc phát đủ suất cơm, đúng đối tượng, đối với các thí sinh quên phiếu ăn ở phòng trọ, chúng tôi sẽ ship tận nơi cho các em. Kết thúc buổi thi đầu tiên, đội tiếp sức mùa thi cũng đã hỗ trợ hơn 100 chuyến xe ôm miễn phí cho thí sinh", chị Lô Thị Lan thông tin thêm.