Tìm giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

(Dân trí) - Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo “Bạo lực học đường, nhận diện và giải pháp”.

Hai học sinh của Hậu Giang đánh nhau hồi tháng 3/2015
Hai học sinh của Hậu Giang đánh nhau hồi tháng 3/2015

Tại hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận và ý kiến về các vấn đề bạo lực học đường. Mục đích tổ chức hội thảo nhằm nhận diện những biểu hiện và hành vi có tính bạo lực đã và có khả năng diễn ra trong trường học trong thành phố. Qua đó tìm ra các giải pháp tương thích, hiệu quả trong phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn thành phố thời gian tới…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho biết: Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tập trung nghiên cứu các ý kiến từ hội thảo, chủ động phối hợp với ngành chức năng nhằm có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực trong phòng, chống bạo lực học đường.

Hoàng Tùng