Tiến sĩ 8X trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hoài Nam

(Dân trí) - Sau 1,5 năm giữ nhiệm vụ quyền hiệu trưởng, ông Trần Trọng Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TS Trần Trọng Đạo chính thức được công nhận là Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 16/11, Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã bầu ông Đạo giữ chức vụ Hiệu trưởng, với 16/16 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Tiến sĩ 8X trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng - 1

TS Trần Trọng Đạo trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (C.T.V).

Như vậy, sau hơn 2 năm trống ghế hiệu trưởng, sau khi ông Lê Vinh Danh bị cách chức vào tháng 10/2020, Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức có hiệu trưởng. 

TS Trần Trọng Đạo sinh năm 1981, quê ở Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển. Ông Trần Trọng Đạo từng theo học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại Cộng hòa Séc, tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển năm 2009. 

Trước khi trở thành hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Đạo từng kinh qua các nhiệm vụ: giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng; Phó trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Hợp tác và Sau đại học; Viện trưởng Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế; Viện trưởng Viện Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển; Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019. 

Tháng 4/2021, TS Trần Trọng Đạo được công nhận là quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.