Thường trực Ban Bí thư làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 7/9, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chiều ngày 7/9.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chiều ngày 7/9.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã cảm ơn Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Đinh Thế Huynh đã luôn theo dõi và quan tâm đến các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại buổi làm việc Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã giới thiệu với đồng chí Đinh Thế Huynh một số nét chính về khuyến học, khuyến tài - 20 năm xây dựng và phát triển.

GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, thay mặt Ban Thường trực TW Hội báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V, tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam; một số vấn đề về Điều lệ Hội; về chế độ Hội đặc thù; về hệ thống giáo dục người lớn; Nghiên cứu mô hình công dân học tập ở Việt Nam…

Đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động và kết quả các phong trào do Hội Khuyến học Việt Nam phát động.

Những vấn đề Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam nêu đồng chí đã cho ý kiến trực tiếp, một số việc cần nghiên cứu, xem xét, Ban Bí thư sẽ giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ nghiên cứu báo cáo Ban Bí thư, sau đó sẽ có buổi làm việc của Ban Bí thư với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan trên.

Lương Thanh