Đà Nẵng:

Thưởng 25 triệu đồng học sinh đoạt HCB Olympic Sinh học quốc tế

(Dân trí) - Chiều 10/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh Lê Thị Nguyệt Hằng, người đoạt huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 26 diễn ra tại Vương quốc Đan Mạch vừa qua.

Theo đó, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đại diện lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng trao bằng khen và tặng thưởng 25 triệu đồng đến học sinh (HS) Lê Thị Nguyệt Hằng (lớp 12B2 THPT chuyên Lê Quý Đôn).

a1-24567
Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen và tặng thưởng đến HS Lê Thị Nguyệt Hằng

UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời trao bằng khen và tặng thưởng 15 triệu đồng đến cô giáo Nguyễn Thị Thu Ba - GV chủ nhiệm đồng thời là GV hướng dẫn học sinh giỏi bộ môn Sinh học ở lớp của HS Lê Thị Nguyệt Hằng.

a2-c8d95
Đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng tuyên dương GV Nguyễn Thị Thu Ba
a3-9b7cf
Ảnh kỷ niệm lễ tuyên dương và khen thưởng HS Lê Thị Nguyệt Hằng

Như Dân trí đã đưa tin, trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) lần thứ 26 tổ chức tại Vương quốc Đan Mạch hồi tháng 7 vừa qua, em Lê Thị Nguyệt Hằng đoạt Huy chương Bạc và là HS thành tích cao nhất đoàn Việt Nam tại IBO 26. Em Nguyệt Hằng trước đó từng đoạt Huy chương Bạc tại IBO 25 tổ chức ở Indonesia. Đây là học sinh đầu tiên ở Đà Nẵng sở hữu 2 tấm Huy chương Bạc cấp quốc tế trong vòng 40 năm qua. Nguyệt Hằng đồng thời là HS giỏi xuất sắc toàn diện toàn thành phố liên tiếp 2 năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đặc biệt tuyên dương thành tích của HS Lê Thị Nguyệt Hằng và ghi nhận nỗ lực của thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ghi nhận nỗ lực của ngành GD thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

“Việc một học sinh của Đà Nẵng đạt thành tích cao ở một trường thi học sinh giỏi đẳng cấp quốc tế là niềm tự hào của Đà Nẵng. Và mong rằng với thành tích của em Hằng, các thế hệ học sinh tiếp theo của thành phố sẽ có thêm động lực trong học tập để có thêm cơ hội thử sức mình, khẳng định mình cũng là thêm cơ hội trau dồi kến thức, học vấn ở trường thi Olympic quốc tế như em Hằng” - ông Dũng nói.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)