Thực hiện xã hội hóa giáo dục của trường mầm non song ngữ

(Dân trí) - Khẳng định được vị trí của mình trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ, xây dựng môi trường học tập thân thiện và sáng tạo, Trường mầm non song ngữ Hoa Trà My được quận Thanh Xuân – Hà Nội đánh giá là một trong những mô hình xã hội hóa giáo dục tốt của quận.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục của trường mầm non song ngữ - 1

Trường mầm non song ngữ Hoa Trà My là một trường tư thục với nguồn vốn xã hội hóa hoàn toàn.

Nói về vấn đề xã hội hóa giáo dục ở bậc mầm non, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, xã hội hóa giáo dục là chủ trương lớn của nhà nước nhằm huy động lực lượng tham gia vào xây dựng giáo dục, vào làm giáo dục và phải hết lòng vì học sinh, hết lòng vì giáo dục.

Trong quá trình phát triển, nhà trường phải có nhiệm vụ chính của mình là làm giáo dục cho xã hội, như vậy chỗ nào cũng phải làm giáo dục, ai cũng phải làm giáo dục, việc gì cũng phải nghĩ tới giáo dục thì mới đúng bản chất của xã hội hóa.

Chính vì vậy, trường mầm non song ngữ Hoa Trà My được đánh giá là một trường thực hiện xã hội hóa giáo dục tốt của quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục của trường mầm non song ngữ - 2

Giáo viên nước ngoài đang dạy tiếng Anh cho các bé

Được thành lập từ năm 2007, trường mầm non song ngữ Hoa Trà My đã xây dựng được một hệ thống gồm 2 trường học mầm non với cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho bé phát triển toàn diện.

Nhờ niềm tin được gây dựng trong nhiều năm, trường mầm non song ngữ Hoa Trà My đã đạt được một số kết quả đáng kể trong quá trình xã hội hóa giáo dục mầm non. Với số vốn ban đầu 100% tư nhân, trải qua nhiều khó khăn và sự cố gắng, hiện nay trường đã huy động được số vốn rất lớn từ các nguồn thu nhập cho phép (Quỹ Hội cha mẹ học sinh) để đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục của trường mầm non song ngữ - 3

Thiết bị đồ dùng học tập được trang bị đầy đủ, hiện đại

Nhờ các nguồn lực sẵn có cùng với nguồn lực huy động trong quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục, trường mầm non song ngữ Hoa Trà My đã cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hệ thống gồm 11 lớp học và hơn 10 phòng chức năng được trang bị đầy đủ vật dụng, thiết bị hiện đại.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục của trường mầm non song ngữ - 4

Khu vui chơi của học sinh trong trường mầm non Hoa Trà My

Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, hàng tháng nhà trường cũng tổ chức các buổi dã ngoại gắn liền chủ đề học tập trong tháng như chủ đề về động vật, thiên nhiên…cho học sinh các khối.

Để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là điều gì đó cao siêu xa vời, mà đây là những bài học hữu ích, bắt đầu giúp các em làm quen với cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trường Hoa Trà My đã trang bị cho bé những kỹ năng cần thiết và đời thực nhất là mục đích của CLB kỹ năng sống, nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ khác như Múa; Aerobic, Võ thuật…. sự ra đời của những câu lạc bộ thực sự vô cùng hữu ích… Từ các kiến thúc kỹ năng có được sau những buổi tham gia hoạt động của CLB Múa; Erobic trẻ phát triển khả năng phối hớp nhịp nhàng giũa cơ thể và âm nhạc, khả năng Tâm vận động được thúc đẩy mạnh mẽ còn Võ thuật thì lại hỗ trợ cho trẻ về tố chất thể lực nhanh, mạnh , khỏe, khéo…. Tất cả nội dung có trong các CLB còn là mấu chốt chính để kích thích niềm đam, sự hứng khởi, kích thích trẻ mạnh dạn tự tin đứng trước đám đông….

Thực hiện xã hội hóa giáo dục của trường mầm non song ngữ - 5

Phòng học đàn, thanh nhạc cũng được xây dựng để giúp các con phát triển năng khiếu của mình.

Với đội ngũ giáo viên, nhà trường tuyển chọn những giáo viên đều có trình độ đạt tiêu chuẩn giáo dục quốc gia về lĩnh vực mầm non, với lòng nhiệt huyết, yêu trẻ, yêu nghề.

Với phương châm “ giáo viên phải là người dẫn đường, lấy trẻ làm trung tâm” vì vậy, trong các giờ học, giáo viên hướng dẫn và tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động, được sờ, nhìn, ngửi, nếm…và từ đó trẻ sẽ chủ động đưa ra vấn đề cần tìm hiểu, thúc đẩy sự sáng tạo, khả năng độc lập của trẻ."

Với phương pháp trực quan như vậy, nhiều giáo viên đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Quận trong nhiều năm qua.


Học sinh chơi ném bóng

Học sinh chơi ném bóng

Là một trường mầm non đi đầu trong công cuộc cải cách đưa xã hội hóa giáo dục vào giáo dục mầm non nên trường mầm non song ngữ Hoa Trà My luôn cố gắng hết sức để tạo dựng niềm tin cho phụ huynh, và đem đến sự phát triển toàn diện nhất về thể chất, tâm hồn, kỹ năng sống cho trẻ.

Hiệu trưởng Đỗ Thị Bích Vân cho biết, có được niềm tin của phụ huynh thì mới dẫn đến sự thành công trong công cuộc cải cách xã hội hóa giáo dục. Nhiều năm qua, trường luôn mang đến cho trẻ những gì tốt đẹp nhất, từ môi trường sống thân thiện, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên giỏi với 100% giáo viên tiếng Anh bản ngữ. Giáo trình giảng dạy thực hiện tại trường được xây dựng trên cơ sở giáo trình chuẩn Quốc Gia Việt Nam, kết hợp các bộ môn cơ bản của Bộ giáo trình Vương Quốc Anh, đào tạo một thế hệ trẻ “ Yêu tiếng Việt- Giỏi tiếng Anh- Tràn đầy kỹ năng sống” .

H.H