Hội KH trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên:

Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục

(Dân trí) - Được thành lập từ năm 2003, Hội KH trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, đó là sự cố gắng không mệt mỏi của tập thể Ban chấp hành Hội.

Với mục tiêu khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài, tư vấn phản biện những vấn đề về giáo dục, Ban chấp hành Hội gồm 7 đồng chí, Chủ tịch Nguyễn Xuân Khánh là một cựu chiến binh cùng với các đồng chí đã và đang công tác trong ngành Giáo dục và cán bộ UBND huyện đã hoạt động liên tục, sôi nổi.

 

Từ khi có Hội Khuyến học, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, đến hết năm học 2004 - 2005 học sinh giỏi nhà trường là 113 em, và lần đầu tiên một trường trung du miền núi có 86 học sinh đỗ đại học ngay từ lần đầu. Đến năm học 2005 - 2006, Hội đã chi thưởng cho học sinh trên 70.000.000 đồng và kết quả các cháu đạt được thật đáng tự hào với 3 giải Quốc gia và khu vực, 170 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trên 100 cháu đỗ vào các trường Đại học trong đó có nhiều trường danh tiếng như Học viện kỹ thuật quân sự, Đại học bách khoa, Đại học xây dựng... Có thể nói phong trào khuyến học khuyến tài đã có tác dụng đều khắp.

 

Song song với những hoạt động khuyến học, khuyến tài trong học sinh, nhiệm vụ trọng tâm thứ hai của Hội là liên kết mọi gia đình, mọi tổ chức xã hội, chăm lo đời sống tinh thần thầy cô giáo, cơ sở vật chất nhà trường.  Cùng với việc chăm lo đời sống giáo viên, việc khuyến dạy còn được làm tốt từ mỗi giờ dạy trên lớp. Hội đã cùng với Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ các thầy cô trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Mỗi năm với trên dưới 400 giờ dạy miễn phí cho học sinh, hội khuyến học đã hỗ trợ thường xuyên từ 8 đến 13 triệu đồng.

 

Từ năm học 2003 đến nay, Hội khuyến học đã hỗ trợ nhà trường đào tạo 1 cử nhân chính trị, 7 thạc sĩ, 4 giáo viên trên chuẩn, và 4 giáo viên đạt chuẩn. Thưởng cho 4 thầy cô được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục, 6 thầy cô được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT, 20 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 74 lượt giáo viên giỏi cấp trường, 129 lượt đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 268 lượt danh hiệu lao động tiên tiến, và các hoạt động khác với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

 

Do hoạt động đều khắp, công tác tổ chức Hội và hội viên của Hội khuyến học trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên đã phát triển rất mạnh, với 80 chi hội với 3.822 hội viên. Hội đã tham gia đóng góp những giải pháp hiệu quả trong chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường, đặc biệt là động viên khuyến khích kịp thời những thành tích mà học sinh đạt được, lấy đó làm động lực to lớn giúp các thầy, cô giáo vươn lên trong giảng dạy, tự học, tự rèn luyện.

 

            Nguyễn Xuân Khánh