Thuận lợi của hệ thống Homeroom của các trường Trung học Singapore

Trường ACS (Anglo Chinese Singapore) đã định hướng tương lai cho hàng trăm nghìn học sinh (HS) kể từ khi được thành lập vào năm 1886.

Đến nay, trường đã phát triển thành một gia đình gồm 6 trường thành viên với tổng số HS lên đến gần 9.000 em, cùng với danh tiếng từ việc đào tạo ra rất nhiều nhà lãnh đạo, doanh nhân, vận động viên thể thao xuất sắc của quốc gia.

Thuận lợi của hệ thống Homeroom của các trường Trung học Singapore

Hệ thống “phòng học bộ môn” (Homeroom) tạo nên một môi trường mang tính tương tác, sinh động và đầy hứng khởi cũng như hạn chế tâm lý gò bó trong quá trình học tập của HS.

Homeroom system có nghĩa là mỗi giáo viên của các môn học sẽ được bố trí vào lớp học của riêng mình và HS sẽ di chuyển đến phòng học phù hợp với từng môn học khác nhau. Với cách thiết kế này, giáo viên có thể gần gũi với HS hơn. HS hoàn toàn có thể chủ động tìm đến giáo viên ngay khi cần hỏi thông tin, giáo viên sẽ ngồi cố định ở các phòng trong suốt giờ làm việc.

Sau mỗi buổi học, giáo viên có thể kèm thêm hoặc giải thích về các bài tập đã giải trên lớp cho các bạn chưa hiểu kịp bài cũng như nhóm HS cần được tăng cường sau giờ học. Giáo viên có thể chủ động thay đổi và bố trí phòng học của mình như thay đổi chỗ ngồi của HS theo hằng tuần tạo nên một sự khác biệt trong môi trường học tập của HS.

Ngoài ra, với cách bố trí lớp học theo hệ thống

Ngoài ra, với cách bố trí lớp học theo hệ thống Homeroom rất thuận tiện cho từng môn học khác nhau đòi hỏi về các cơ sở vật chất và dụng cụ hỗ trợ khác nhau, ví dụ như lớp Hóa học thì đòi hỏi các vật dụng thí nghiệm, Lịch sử thì đòi hỏi nhiều về các hình ảnh để minh họa, Anh văn thì đòi hỏi về máy chiếu, âm thanh… Hệ thống Homeroom giúp giải quyết các vấn đề này nhằm mang đến các giờ học có chất lượng tốt nhất cho HS.

Hệ thống

Hệ thống Homeroom còn giúp cho HS suy nghĩ rằng HS đang đi học chứ không phải giáo viên đến để dạy các em (như cách học truyền thống tại Việt Nam), điều này sẽ kích thích mong muốn tìm hiểu của HS. Ở các trường nước ngoài thường sẽ có 1 nhóm các tư vấn viên với mục đích hỗ trợ về tâm tư tình cảm và những khó khăn cho nhóm HS quốc tế xa gia đình. Với cách thiết kế của Homeroom, khoảng cách của giáo viên và HS gần gũi hơn, giáo viên hoàn toàn có thể quan sát và chia sẻ với HS.

Tại Singapore, quý phụ huynh có thể tìm được trường bố trí việc dạy và học theo hệ thống

Tại Singapore, quý phụ huynh có thể tìm được trường bố trí việc dạy và học theo hệ thống Homeroom tại trường Quốc tế ACS (International), với chương trình giảng dạy theo hệ thống Tú tài quốc tế IB & chương trình IGCSE. Quý phụ huynh sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tại đây. Nhà trường có khu nội trú dành cho HS quốc tế, được đánh giá là nơi ở đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Ngoài ra, một điểm nhấn quan trọng của trường là hằng năm, thầy hiệu trưởng sẽ đích thân sang Việt Nam tổ chức buổi họp mặt phụ huynh tại VN để có thể trao đổi chi tiết về tình hình học tập của con em tại trường.

Nhà nguyện Oldham trong khuôn viên của trường ACS International (Singapore)

Nhà nguyện Oldham trong khuôn viên của trường ACS International (Singapore)

Khu nhà thể thao tổng hợp dành cho các bạn HS

Khu nhà thể thao tổng hợp dành cho các bạn HS

Tại trường ACS (International), trong các phòng học có thiết kế các tủ (locker) để đựng vật dụng cá nhân của HS nhằm giúp HS có thể đựng các vật chuyên dụng cho các môn khác nhau. Điều này cũng sẽ giúp HS không phải gặp khó khăn nhiều khi di chuyển với quá nhiều vật dụng & sách vở. Cách thiết kế Homeroom system này chỉ thích hợp với các trường có khuôn viên rộng lớn và ACS (International) hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này.

Khu nhà thể thao tổng hợp dành cho các bạn HS

Thông tin chi tiết về trường lớp và thi tuyển, vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh chính thức của ACS (International) tại Việt Nam:

Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm

26 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM (08-39304812 / 39304992)

192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM (08-38337747 / 38337748)

duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Tầng 4, Tòa nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (04-3623166504-36231665)

duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn

vncp.rep@lasalle.edu.sg

www.vietnamcentrepoint.edu.vn