Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, hàng ngàn học sinh nghỉ học do nước bủa vây trường học

(Dân trí) - Sáng nay 10/12, theo thông tin từ các địa bàn trên tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng ngàn học sinh đã phải nghỉ học do nước tràn vào sân trường hay các đường đến trường do mưa lớn.

Theo đó, tại huyện Phú Lộc vào sáng nay đã có 9 trường cho học sinh nghỉ gồm: toàn bộ các trường trên xã Lộc Trì, nhiều trường tại thị trấn Phú Lộc, một số trường tại xã Lộc Bổn, Lộc Thủy. Các điểm trường lẻ của 9 trường này cũng tại vùng sâu, vùng xa cũng được cho nghỉ để tránh nguy hiểm cho học sinh.


Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nước ngập hết sân trường vào sáng 10/12.

Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nước ngập hết sân trường vào sáng 10/12.

Nguyên nhân do đường dẫn vào các trường này đã ngập nặng sau 1 ngày mưa lớn hôm qua (9/12). Một số trường như THCS Thị trấn Phú Lộc, Tiểu học số 1 Lộc Trì nước ngập hết sân trường, chuẩn bị tràn vào các phòng học.

Trường THCS Thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) cũng đã đóng cửa cho học sinh nghỉ học
Trường THCS Thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) cũng đã đóng cửa cho học sinh nghỉ học

Tại huyện Phong Điền, có 3 trường ở 3 xã Phong Chương, Phong Bình, Phong Hòa do nước ngập nên cũng cho học sinh nghỉ học sáng nay. Thống kê sơ bộ đã có hàng nghìn học sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế được nghỉ học.

Ông Trần Minh Khôi, Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Lộc cho biết, việc nghỉ học ở 9 trường trên sẽ được Hiệu trưởng từng trường quyết định cho khi nào học sinh đi học lại nếu thấy tình hình mưa lũ an toàn.

Nhà xe và sân trường mênh mông nước
Nhà xe và sân trường mênh mông nước

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho các phòng GD-ĐT 9 huyện, thị xã, thành phố chủ động cho học sinh nghỉ học nếu có ngập lụt tại địa phương

Hiện tại dù nước sông vẫn chưa lên cao, theo ghi nhận ở trạm Kim Long (sông Hương) và trạm Phú Ốc (sông Bồ) nước mới chỉ qua báo động 1 chừng 0,01 đến 0,02 mét. Tuy nhiên do một số vùng có mưa lớn ngày hôm qua đến nay được ghi nhận cụ thể: từ 19h ngày 8/12 đến 19h ngày 9/12 toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế mưa 80-150mm, có nơi cao hơn như: Bạch Mã 166,4mm, Phong Điền 447mm. Vào sáng nay 10/12 (từ 1h-7h) cũng tại Bạch Mã mưa lớn với 119mm nên đã gây ra ngập cục bộ ở huyện Phú Lộc với nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học.

Nước đã bủa vây nhiều trường học tại huyện Phú Lộc và huyện Phong Điền, hàng ngàn học sinh được nghỉ học
Nước đã bủa vây nhiều trường học tại huyện Phú Lộc và huyện Phong Điền, hàng ngàn học sinh được nghỉ học

Đoạn quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc bị nước ngập do khối lượng lớn nước từ núi Bạch Mã đổ về
Đoạn quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc bị nước ngập do khối lượng lớn nước từ núi Bạch Mã đổ về

Đại Dương