Huế:

Thừa Thiên Huế có hơn 100.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”

(Dân trí) - Với phong trào khuyến học, khuyến tài mạnh mẽ xuất phát từ “vùng đất học”, tỉnh Thừa Thiên Huế sau 3 năm thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, đến cuối năm 2018, Thừa Thiên Huế có 105.341 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (GĐHT) trên tổng số 281.752 gia đình trong toàn tỉnh. Có 517 dòng họ được bầu chọn “Dòng họ học tập” trên tổng số 1.634 dòng họ, 478/1.277 thôn, tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập”, 410/700 đơn vị (cơ quan, trường học, doanh nghiệp) đạt “Đơn vị học tập” cấp cơ sở; 13 xã đạt danh hiệu Cộng đồng học tập cấp xã.

Nổi bật là các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Nam Đông, thị xã Hương Thủy và TP Huế đạt kết quả tốt về và đồng đều về các mặt.

 

Thừa Thiên Huế có hơn 100.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” - 1

Đến cuối năm 2018, Thừa Thiên Huế có 105.341 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” trên tổng số 281.752 gia đình trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ gần 50%. Số liệu được nêu ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

 

Để đạt được các danh hiệu nói trên phải dựa vào thành tựu xây dựng các gia đình học tập trong từng địa phương, đơn vị với những “ngọn cờ” tiêu biểu như gia đình ông Đặng Phước Lộc (thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền); gia đình ông Lê Kim Thoại (tổ 5, phường Hương Sơ, TP Huế); gia đình ông Hồ Mạnh Khóa (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới); gia đình ông Phạm Văn Cường (thôn A Prung, xã Thượng Long, huyện Nam Đông)…

Về dòng họ học tập nổi lên là họ Cơ Xích (huyện A Lưới); họ Văn xã Quảng Thái, họ Hoàng xã Quảng Phú (cùng huyện Quảng Điền) ; họ Nguyễn Văn thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc); họ Hồ xã Phong An (huyện Phong Điền); họ Lê Bá Thúc Quý phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy); họ Võ ở xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang).

 

Thừa Thiên Huế có hơn 100.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” - 2

Phong trào khuyến học phát triển mạnh ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

 

Ngoài ra các trung tâm học tập cộng đồng bình quân mỗi năm huy động được từ 100.000 đến 150.000 lượt người tham dự các lớp tập huấn học tập và hàng chục nghìn người tham dự bồi dưỡng các kỹ năng cầu lông, dưỡng sinh, bơi lội. Nổi bật là các Trung tâm học tập cộng đồng thuộc thị xã Hương Trà trong năm 2018 đã huy động được 40.162 người lớn dự học.

Theo ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh phấn đấu đến 2020 sẽ có 70% gia đình được công nhận GĐHT, 40 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 60% cộng đồng (thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 50% tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Đơn vị học tập”.

“Nên có chủ trương gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư” với “Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Việc phát động đăng ký và bầu chọn các danh hiệu Gia đình và Đơn vị văn hóa nên tiến hành đồng thời với việc phát động các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị phấn đấu đạt các danh hiệu học tập” - ông Nguyễn Dung nhấn mạnh.

Đại Dương