Thú vị với vô khối trải nghiệm nước ngoài của cựu SV FPT

Trường Thịnh Ngọc Trâm

(Dân trí) - Học tập hoặc làm việc ở nước ngoài, các nữ cựu sinh viên ĐH FPT có nhiều trải nghiệm lý thú. Những kiến thức, kỹ năng có được từ môi trường đại học là nền tảng để những cô gái này thích ứng với cuộc sống, thể hiện được tài năng trên nhiều lĩnh vực.

Thú vị với vô khối trải nghiệm nước ngoài của cựu SV FPT - 1

Bùi Thị Hạnh Thảo là cựu sinh viên K9, ngành Quản trị Kinh doanh. Hạnh Thảo chọn ĐH FPT . Cô gái sinh năm 1995 này đã có những năm tháng thanh xuân đáng nhớ khi có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện, cuộc thi sinh viên, CLB làm báo, khởi tạo dự án nông nghiệp bền vững...

Thú vị với vô khối trải nghiệm nước ngoài của cựu SV FPT - 2

Tốt nghiệp ĐH FPT, với vốn tiếng Anh tốt, Hạnh Thảo du học 2 năm tại ĐH Bournemouth (Anh). Cuộc sống tự lập xa nhà của Hạnh Thảo không hề dễ dàng khi "vừa đi học, vừa đi làm để có tiền chi tiêu". Tuy nhiên, Hạnh Thảo cho rằng: "Tuổi trẻ là phải ấp ủ trong mình nhiều dự định, trải nghiệm thật nhiều." Cựu sinh viên ĐH FPT trải nghiệm làm việc sớm. Hạnh Thảo từng có thời gian làm việc tại Erasmus Student Network (Bruxelles, Bỉ). Đây là một tổ chức sinh viên quốc tế, được thành lập với mục đích hỗ trợ sinh viên giao lưu, trao đổi văn hóa. Tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh, trải qua một vài công việc khác, Hạnh Thảo về nước. Hiện, cô là giảng viên Marketing tại ĐH FPT.

Thú vị với vô khối trải nghiệm nước ngoài của cựu SV FPT - 3

Ngô Hoàng Lan chọn ngành học vốn được coi là sở trường của phái mạnh: ngành Kỹ thuật phần mềm, ĐH FPT. Nhưng cô gái xinh xắn, dịu dàng này đã khiến nhiều bạn bè phải ngưỡng mộ bởi sự xuất sắc trong học tập và luôn giàu năng lượng trong các sự kiện, hoạt động sinh viên.

Hoàng Lan biết tiếng 3 thứ tiếng (Anh, Nhật, Pháp). Cô từng là thành viên CLB Guitar, CLB Tình nguyện, CLB Gym, CLB làm báo tại ĐH FPT. Lan từng có thời gian vừa học, vừa tham gia làm việc tại phòng Hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế của trường. Cựu nữ sinh này cũng được biết tới là 1 trong 5 nữ sinh xinh đẹp, tài năng nhất cuộc thi Miss FPTU 2015.

Tốt nghiệp ĐH FPT, Hoàng Lan sang Nhật làm việc từ tháng 11/2018. Hiện, Lan là Kỹ sư hệ thống (System Engineer). "Học ĐH FPT, được tham gia nhiều CLB, nhiều sự kiện là trải nghiệm thử thách nhất nhưng cũng giúp mình học hỏi nhiều nhất. Khi sang Nhật, được làm đúng ngành, có tiếng Nhật nên mình không quá bỡ ngỡ trong công việc. Những kỹ năng mềm học được khi tham gia CLB sinh viên ở trường cũng giúp mình hòa nhập với cuộc sống ở đây nhanh hơn." Lan chia sẻ.

Thú vị với vô khối trải nghiệm nước ngoài của cựu SV FPT - 4

Mai Anh là cô nàng cá tính, cựu sinh viên K9, ĐH FPT. Hiện Mai Anh đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Strategic Communication tại University of Technology (Australia).

Nhớ lại thời sinh viên ở ĐH FPT, Mai Anh cảm thấy may mắn khi được học tập trong môi trường năng động, nhiều trải nghiệm, không có khoảng cách quá lớn giữa giảng viên và sinh viên. Cựu sinh viên ĐH FPT này từng là thành viên CLB bóng rổ trong suốt 4 năm, thành viên BTC một vài sự kiện lớn như Miss FPTU, FPTU Talent Show và tham gia trao đổi sinh viên tại Nhật Bản.

Thú vị với vô khối trải nghiệm nước ngoài của cựu SV FPT - 5

"Học ĐH FPT khiến mình dám liều" Mai Anh hóm hỉnh chia sẻ. Sau thời gian du học, Mai Anh nhận ra dám làm, dám thất bại, dám làm lại để thành công là một trong những điểm khác biệt của sinh viên ĐH FPT. Những kỹ năng, trải nghiệm và tinh thần có được từ môi trường ĐH là hành trang để Mai Anh hòa nhập, thích ứng với cuộc sống, việc học ở nước ngoài.