Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm bài tập về nhà cho học sinh

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa lên tiếng kêu gọi giảm gánh nặng bài tập về nhà cho học sinh. Theo đó, văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (Obec) của nước này đã ra hướng dẫn giáo viên về cách giảm bài tập về nhà cho học sinh.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: AP)

Hôm thứ tư tuần này, ông Boonrux Yodpheth - Tổng Thư ký văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản của Thái Lan (Obec) cho biết các giáo viên dạy cùng một lớp nên cùng nhau đưa ra kế hoạch về việc làm thế nào để đánh giá học sinh dựa trên bài tập về nhà giống nhau. Ông Boonrux nhận định việc các giáo viên phối hợp như vậy {ra bài tập tích hợp} sẽ có thể đánh giá học sinh.

Ông Boonrux nhấn mạnh rằng bài tập về nhà nên phù hợp với độ tuổi học sinh.

“Khi giao bài tập về nhà, giáo viên nên cân nhắc lượng thời gian (làm bài tập) và nguồn tham khảo cần thiết”, ông nói.

Tổng Thư ký Boonrux Yodpheth cho biết học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 nên chỉ dành từ 30-60 phút mỗi ngày để làm bài tập về nhà; còn những học sinh lớp 4-6 cần khoảng 60-90 phút/ngày. Những học sinh ở cấp học lớn hơn không nên dành quá 2 tiếng/ngày để làm bài tập về nhà.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa lên tiếng kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa lên tiếng kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh.

Ông Boonrux cho biết trước đây Thủ tướng Thái Lan đã thúc giục Bộ Giáo dục đề ra hướng dẫn giảm gánh nặng bài tập về nhà cho học sinh sau khi ông nghe những báo cáo về việc học sinh bị mệt mỏi, chán nản như thế nào bởi gánh nặng bài tập.

Ông Boonrux nói rằng: “Mạng xã hội ở Thái Lan cũng tràn ngập những lời bình luận về việc gánh nặng bài tập về nhà đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của học sinh, gây ra stress, cướp mất thời gian lẽ ra học sinh dành để phát triển các kỹ năng khác hoặc để vui chơi với gia đình”.

Ông Boonrux tin rằng việc các giáo viên giao bài tập tích hợp sẽ dễ dàng hơn với giáo viên ở những trường học nhỏ nơi chỉ có vài giáo viên phụ trách.

“Còn ở những trường lớn hơn, giáo viên cần phối hợp cùng nhau trong việc thực hiện hướng dẫn giảm bài tập cho học sinh do văn phòng Obec đưa ra”, ông Boonrux nói.

Tổng Thư ký Boonrux Yodpheth cho biết văn phòng Obec sẽ giám sát việc hướng dẫn giảm bài tập được giáo viên thực hiện như thế nào.

Xuân Vũ

Theo The Nation

>> “Bài tập về nhà tàn phá trẻ tiểu học”