Nghệ An:

Thủ quỹ nhà trường “thụt” két hơn 230 triệu đồng để... chữa bệnh

(Dân trí)-Qua kiểm tra tài chính định kỳ hàng năm tại Trường THPT Cù Chính Lan (Quỳnh Lưu, Nghệ An), ban Thanh tra nhân dân của trường phát hiện số tiền hơn 230 triệu đồng đã bị thủ quỹ “thụt két”. Thủ quỹ cho biết do bị bệnh tật nên đã lấy tiền quỹ nhà trường để tiêu.

Trường THPT Cù Chính Lan nơi xảy ra vụ việc.
Trường THPT Cù Chính Lan nơi xảy ra vụ việc.
 
Thủ quỹ “thụt” két vì... nhà quá nghèo

Qua kiểm tra tài chính định kỳ hàng năm tại trường THPT Cù Chính Lan (Quỳnh Lưu, Nghệ An), ban thanh tra nhà trường đã phát hiện tiền quỹ của nhà trường đã bị thâm hụt 234.425.000 đồng. Số tiền này bị thâm hụt từ việc đối chiếu các kết quả thu chi của nhà trường trong khoảng thời gian một năm từ ngày 1/7/2011 đến ngày 30/6/2012.

Theo kết quả thanh tra ngày 22/8/2012 từ ban thanh tra nhân dân toàn bộ số tiền mặt hiện còn ở trường là 303.425.500 đồng và số tiền thâm hụt quỹ là 234.425.500 đồng.

Ngay sau khi có kết quả Thanh tra, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô Hồ Thị Thu Hiền - thủ quỹ của nhà trường viết bản tường trình về sự việc và giải thích rõ lý do số tiền bị thâm hụt nói trên.
Kết quả thanh tra ngày 22/8/2012 cho thấy số tiền quỹ bị thâm hụt là 234.425.500 đồng.
Kết quả thanh tra ngày 22/8/2012 cho thấy số tiền quỹ bị thâm hụt là 234.425.500 đồng.

Trong bản tường trình và bản tự kiểm điểm gửi Ban giám hiệu nhà trường, cô Hồ Thị Thu Hiền đã nhận toàn bộ trách nhiệm của mình về số tiền bị thâm hụt nói trên. Lý giải về vấn đề này, cô Hiền cho biết, do trong thời gian đó hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bản thân bị bệnh tật phải điều trị, phẫu thuật tại bệnh viện nên đã tự ý lấy tiền quỹ của nhà trường để tiêu mà chưa kịp hoàn trả.

Để đảm bảo tính minh bạch, nghiêm minh, cô Nguyễn Thị Huê - Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban giám hiệu đã báo cáo sự việc tới Hội đồng quản trị. Đồng thời báo cáo toàn bộ sự việc lên Ban thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An để có phương án xử lý kịp thời.

Sau khi nhận được báo cáo sự việc từ Trường THPT Cù Chính Lan, Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An giao cho trường này xử lý nội bộ, vì đây là một trường tư thục. Theo đó, cá nhân cô Hồ Thị Thu Hiền bị buộc thôi giữ chức vụ thủ quỹ và chuyển sang công tác khác, buộc cô Hiền phải bồi thường toàn bộ số tiền đã bị thâm hụt nói trên.

Buộc thôi việc thủ quỹ làm "thụt két"

Sự việc kéo dài khi đã đến hết thời hạn hoàn trả số tiền vào ngày 30/12/2012 nhưng cô Hiền mới chỉ trả được 150 triệu đồng vào quỹ của nhà trường. Một số cán bộ của nhà trường đã làm đơn khiếu nại gửi lên các cơ quan chức năng đề nghị sớm đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật để giải quyết.

Về vấn đề này, cô Võ Thị Nga - Phó hiệu trưởng Trường THPT Cù Chính Lan cho biết: “Sau khi sự việc cô Hiền làm thâm hụt tiền quỹ nhà trường bị phát giác, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô Hiền viết bản tường trình. Sau đó, chúng tôi cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc lên thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh để xử lý. Và chúng tôi cũng đã đưa ra hình thức xử lý là buộc thôi việc, chuyển cô Hiền sang làm công tác khác”.
 
Kết quả thanh tra ngày 22/8/2012 cho thấy số tiền quỹ bị thâm hụt là 234.425.500 đồng.
Biên bản hội nghị công đoàn nhà trường với sự đồng ý của 100% cán bộ công nhân viên tham gia đều đồng ý cho cô Hiền được giãn thời gian trả nợ.

Về việc đến thời điểm này, cô Hiền vẫn chưa hoàn trả đầy đủ số tiền trên, cô Ngọc cho biết thêm: “Do cô Hiền hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên một lúc không thể lo đủ số tiền quá lớn như vậy. Và điều đó được thể hiện trong tường trình cô Hiền xin ban giám hiệu và ban quản trị nhà trường cho giãn thời gian trả nợ của mình đến hết năm 2014. Sau khi họp hội nghị công đoàn nhà trường 100% cán bộ công nhân viên tham gia đều thống nhất cho cô Hiền đến cuối năm 2014 sẽ hoàn tất số tiền trên”.

“Đây là ý kiến của tập thể chứ không riêng gì ban giám hiệu nhà trường, mọi người đều đồng ý giãn thời gian để cô Hiền trả nợ cho trường. Bởi trong thời gian công tác hơn 10 năm công tác tại trường đây là lần đầu tiên cô Hiền vi phạm. Hơn nữa hoàn cảnh của cô ấy quá khó khăn. Cô Hiền đã phải bán nhà, đi vay mượn khắp nơi để trả nợ cho trường...”, cô Nguyễn Thị Huê - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Lany Nguyễn - Tình Huê